Bế mạc "Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc"

29/07/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 tối 28.7 đã bế mạc tại TP.Huế, sau 2 tuần diễn ra.

Những đơn vị công lập vẫn thắng thế khi đoạt 2/3 huy chương vàng (HCV), 6/6 huy chương bạc (HCB). Trong 8 đơn vị xã hội hóa tham gia liên hoan năm nay, chỉ có một giải thuộc về đoàn kịch của Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang.

Ba vở đoạt HCV là Tội ác quyền lực (Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang), Những mặt người thấp thoáng (Nhà hát kịch Hà Nội), Lũ quét (Nhà hát kịch Quân Đội).

Sáu vở đoạt HCB là: Cái chết chẳng có dễ dàng gì (Nhà hát kịch quân đội), m binh (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Chia tay hoàng hôn (Nhà hát kịch VN), Biển và bờ (Trung tâm Bảo tồn và phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN), Mùa hạ cay đắng (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), Tôi là người VN (Đoàn kịch nói Công an nhân dân).

Để hạn chế hiện tượng “mưa huy chương”, năm nay Ban tổ chức chỉ trao giải với tỷ lệ 35% tổng danh sách những thành viên đăng ký của các nhóm sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn.

Do vậy, năm nay số nghệ sĩ đoạt huy chương nhiều (vì số lượng nghệ sĩ tham gia đông) nhưng tỷ lệ lại ít hơn các năm với 34 HCV, 64 HCB.

Liên hoan Sân khấu kịch
Ba vở đoạt HCV năm nay thuộc về Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang, Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát kịch Quân Đội - Ảnh: Tuyết Khoa

Liên hoan Sân khấu kịch  2
Trao giải cho 6 vở đoạt HCB - Ảnh: Tuyết Khoa

Liên hoan Sân khấu kịch  3
Liên hoan lần này có 34 nghệ sĩ đoạt HCV- Ảnh: Tuyết Khoa


64 nghệ sĩ đoạt HCB - Ảnh: Tuyết Khoa

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao thêm 4 hạng mục giải: Ðạo diễn trẻ xuất sắc nhất (nghệ sĩ Xuân Bắc), tác giả trẻ xuất sắc nhất (nghệ sĩ Bùi Quốc Bảo), diễn viên nam trẻ xuất sắc nhất (nghệ sĩ Quang Tuấn), diễn viên nữ trẻ xuất sắc nhất (nghệ sĩ Thanh Nhàn).

NSƯT Lê Chức, Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo nhận định, bên cạnh những vở chất lượng, đạt được các tiêu chí liên hoan đặt ra thì một số kịch bản còn thiếu kết cấu chặt chẽ và sự nhất quán trong xâu chuỗi các sự kiện, sự việc, xung đột hay tình huống sân khấu.

Bên cạnh đó, một số lớp diễn có liên quan đến yếu tố tình dục còn thiếu tiết chế về cường độ, mức độ nên có lúc tạo nên sự băn khoăn, lúng túng cho người xem, nhất là đối với thanh thiếu niên và trẻ em...

Tuyết Khoa

>> Ca sĩ ngôi sao" lên sân khấu kịch
>> Người trong cõi nhớ" lên sân khấu kịch
>> Sân khấu kịch chưa ổn định
>> Trao giải Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp 2009
>> Sân khấu kịch Broadway vẫn hấp dẫn các sao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.