Phải đặt hệ thống cảnh báo hạ du nhà máy thủy điện

29/05/2014 10:07 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa gửi văn bản yêu cầu các nhà máy thủy điện đang vận hành phải rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống cảnh báo phía hạ du để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông trong quá trình nhà máy xả lũ và phát điện.

Riêng các công trình phát điện theo giờ cao điểm, chính quyền địa phương buộc phải lắp đặt hệ thống cảnh báo tại những đoạn sông có dao động mực nước lớn và có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân qua sông (khi phát điện). Ngoài ra, các ngành chức năng cũng phải sớm phối hợp với chủ đầu tư cảnh báo cho người dân về mức độ an toàn khi qua sông cả trong mùa lũ và mùa kiệt. Hiện tại, Quảng Nam đang xem xét, hiệu chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong quy trình vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vùng hạ du.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.