Khắp nơi tri ân các liệt sĩ

28/07/2012 03:45 GMT+7

Sáng qua, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng chủ trì tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2012).

 Khắp nơi tri ân các liệt sĩ
Nhà bia được xây dựng tại khu vực cầu Khánh Khê, nơi gắn với những
chiến công vang dội của Sư đoàn 337 -  Ảnh: Trường Sơn

Dự lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm cùng nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo TP.Hà Nội cùng các mẹ VN anh hùng, đại diện các gia đình anh hùng, liệt sĩ, thương binh và các tầng lớp nhân dân thủ đô.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động nói: “Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, chủ nghĩa xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân và phồn vinh của Tổ quốc”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi đến các bà mẹ VN anh hùng, các anh chị em thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với nước những tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng.

Cùng ngày tại bản Pa Pách (xã Bình Trung, H.Cao Lộc, Lạng Sơn), Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khánh thành công trình bảo tồn và tôn tạo bia chiến thắng Sư đoàn 337.

Tại TP.HCM, lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ diễn ra ở Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi). Đến dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện mẹ VN anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị lão thành cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân TP.

Tại Quảng Ngãi tối 26.7, trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN; thiếu tướng Lê Văn Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 5; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN VN cùng các mẹ VN anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Châu, H.Bình Sơn. Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) đã bàn giao công trình nâng cấp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Châu với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng cho chính quyền địa phương; tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập ở xã Bình Châu.

Thanh Niên

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác T.Ư trong chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang hôm qua đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ; họp mặt 300 gia đình liệt sĩ tiêu biểu; thăm và tặng quà 2 mẹ VN anh hùng tại địa phương. (H.Nguyên)

Hôm qua Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi phát hành bộ tem mẹ VN anh hùng. Phỏng theo tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Đinh Gia Thắng. Mẫu tem có khổ 32x43 mm, được bán ra với giá 2.000 đồng. (Hoàng Sơn)

 

Tại di tích quốc gia Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức dâng hương trước tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800-1873) và tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong mặt trận chống thực dân Pháp tấn công vào cửa Hàn, mở đầu công cuộc xâm lược VN. (T.Đ.T)

Tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (H.Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ truy điệu, cải táng 44 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. (Thanh Dũng)

Tại Đồng Nai, Công an tỉnh tổ chức lễ truy điệu và  trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Thành Trung, cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) đã hy sinh khi thi hành nhiệm vụ vào ngày 10.9.2009.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.