Giấu ma túy giùm người tình, nữ sinh lãnh án 20 năm tù

30/05/2014 17:28 GMT+7

(TNO) Trong lúc tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nhà riêng một đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian, cơ quan công an phát hiện một nữ sinh là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, đang chung sống như vợ chồng với đối tượng này, cất giấu 728,9 gram ma túy và 57 gram Methamphetamine.

(TNO) Ngày 30.5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt nhóm bị cáo về các tội liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nữ sinh giấu ma túy giùm người tình lãnh 20 năm tù
Các bị cáo chờ nghe tuyên án

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Vĩnh Luận (35 tuổi), quê Quảng Nam mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Triệu Thanh Hoa (23 tuổi), quê Nam Định mức án 20 năm tù; Bùi Văn Dũng (39 tuổi), quê Thanh Hóa lãnh 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Quốc Bình (30 tuổi), em trai Luận bị phạt 2 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, sáng 24.5.2012, cơ quan chức năng phát hiện Lê Quốc Bình đang điều khiển xe máy trên đường Trường Chinh, quận 12, không có giấy đăng ký nên mời về Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12) để điều tra, làm rõ.

Tại đây, Bình khai nhận anh ruột Lê Vĩnh Luận là đối tượng chuyên mua xe do người khác phạm tội mà có. Sau khi mua được những xe này, Luận mua giấy đăng ký và biển số xe giả gắn vào để bán kiếm lời.

Từ lời khai này, cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Lê Vĩnh Luận. Qua khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng còn thu giữ của Luận 180,9 gram ma túy cùng với 15 xe gắn máy các loại, 7 khung xe và 5 lốc máy xe gắn máy không rõ nguồn gốc và nhiều loại giấy đăng ký xe.

Lúc này, Triệu Thanh Hoa (sống chung như vợ chồng với Luận, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đang có hành vi cất giấu 728,9 gram ma túy và 57 gram Methamphetamine để phi tang nên cũng bị lập biên bản.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Bùi Văn Dũng, là đối tượng mua ma túy của Luận, thu giữ 3,7 gram ma túy và thu giữ nhiều xe gắn máy, trong đó có một chiếc do Dũng trộm cắp mà có.

Luận khai nhận, đầu tháng 5.2012, Luận nhận của Ba Miên (người Campuchia) 9 gói Methamphetamine, 60 viên thuốc lắc, 2 bánh heroin, 2 gói nhỏ heroin với giá 390 triệu đồng. Sau đó, ngày 23.5.2012, Luận đem một ít đến bán cho Bùi Văn Dũng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Phát hiện gần 10 kg tiền chất ma túy ngụy trang trong mắm tôm
>> Buôn ma túy, 3 bị cáo lãnh án tử hình
>> Nhiều tài xế dương tính với ma túy
>> Tuyên 3 án tử hình trong đường dây buôn ma túy ở TP.HCM
>> Gần 3kg tiền chất sản xuất ma túy đá được 'ngụy trang' trong kiện hàng mỹ phẩm
>> Bắt ma túy trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.