Để có thai kỳ khỏe mạnh

22/12/2012 12:55 GMT+7

(TNO) Các cặp vợ chồng nên lên kế hoạch sinh con trước từ 3-6 tháng để có được một thai kỳ mạnh, theo Woman’s Health.

Kết luận trên chính là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường đại học Adelaide (Úc) và đã được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu y khoa Úc vừa được tổ chức ở Adelaide hồi đầu tháng 12.2012.

Kế hoạch sinh con trước 3-6 tháng để có thai kỳ khỏe mạnh
Nên lên kế hoạch sinh con trước 3-6 tháng để có được một thai kỳ khỏe mạnh - Ảnh: Shutterstock

Giải thích cho công trình nghiên cứu của mình, các tác giả cho biết việc cơ thể phụ nữ tiếp xúc với tinh trùng của "đối tác" nhiều lần sẽ tạo ra môi trường miễn dịch tốt ở phụ nữ, góp phần giúp thai kỳ khỏe mạnh.

Giáo sư Sarah Robertson tại Viện Robinson của Trường đại học Adelaide cũng cho biết thêm rằng, phụ nữ có thể mang thai ngay từ lần đầu tiên giao hợp, nhưng nguy cơ bỏ thai và sẩy thai cùng với những biến chứng như tiền sản giật trong trường hợp này cũng sẽ cao hơn.

Ngọc Lam

>> Cẩn thận với sốt, cảm cúm khi mang thai
>> Kiểm soát bệnh tiểu đường khi mang thai
>> Phụ nữ mang thai lần đầu ngoài tử cung có tỷ lệ sinh thấp
>> Sẩy thai làm tăng nguy cơ bệnh tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.