'Tổng thống Nelson Mandela từng nói với tôi, Philippe Troussier, trong đời tôi chưa bao giờ thua'

14/01/2024 10:37 GMT+7

HLV Troussier tiết lộ: 'Tôi ngưỡng mộ cố Tổng thống Nelson Mandela, người tôi vinh dự được gặp trong thời gian làm việc ở Nam Phi'.

Bóng đá cần sự mạo hiểm

Trong cuộc trả lời phỏng vấn VFF Channel, HLV Troussier chia sẻ: "Tôi ngưỡng mộ cố Tổng thống Nelson Mandela, người tôi vinh dự được gặp trong thời gian làm việc ở Nam Phi. Ông từng nói với tôi thế này: Philippe Troussier, trong đời tôi không bao giờ thua. Đó là tôi học hỏi.

Tôi thích suy nghĩ ấy của ông Nelson Mandela. Tôi tin rằng thành công bắt nguồn từ những sai lầm của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải đầu tư và tin vào những gì chúng ta làm, đưa ra quyết định và chấp nhận rủi ro. Trong bóng đá, nếu không mạo hiểm, chúng ta không thể giành chiến thắng. Vậy nên, tôi tiếp cận các trận đấu mà không hối tiếc, do dự. Tôi sẵn sàng đưa ra quyết định, suy đoán về kết quả. Đôi khi, những quyết định này có thể dẫn đến thất bại hoặc hiệu quả không cao. Tuy nhiên, tôi không coi thất bại là điều đáng hổ thẹn. Với tôi, đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện.

'Tổng thống Nelson Mandela từng nói với tôi, Philippe Troussier, trong đời tôi chưa bao giờ thua'- Ảnh 1.

HLV Troussier và các cộng sự đắc lực

Khi chúng ta mắc lỗi, điều quan trọng là phải hiểu mình đã sai ở đâu và sửa chữa cách tiếp cận của mình. Bằng cách đó, chúng ta có thể tránh lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai. Đối với tôi, thất bại và học hỏi luôn song hành với nhau; chúng không đối lập nhau. Tôi không chỉ trích cầu thủ về những thất bại mà thay vào đó khuyến khích họ tiếp tục cố gắng và sửa chữa sai lầm, đồng thời đánh giá cao khả năng ra quyết định và nỗ lực của họ. Thông qua tư duy này, cầu thủ sẽ trở nên hoàn thiện hơn sau mỗi lần cố gắng".

'Đích đến của chúng ta là bến cảng'

Ông Troussier tâm sự: "Tôi đã phải đối mặt với những thử thách và trải qua những thất bại trong suốt hành trình của mình. Thành công không phải là một con đường tuyến tính; nó thường có trở ngại. Đôi khi, chúng ta cần thay đổi hướng đi để tránh bị phân tán bởi những trở ngại này. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn thế. Chúng ta có thể gặp sóng lớn, nhưng đích đến của chúng ta là bến cảng. Con đường có thể thay đổi nhưng mục tiêu không thay đổi. Vì vậy, trong sự nghiệp bóng đá và cuộc sống nói chung, tôi đã trải qua cả thành công và thất bại. Tuy nhiên, điều cần thiết là duy trì hiệu suất, chiến lược và cách tiếp cận hợp lý.

'Tổng thống Nelson Mandela từng nói với tôi, Philippe Troussier, trong đời tôi chưa bao giờ thua'- Ảnh 2.

HLV Troussier, trợ lý Cedric và cúp vàng World Cup nữ

Tóm lại, cuộc đời tôi có rất nhiều thành công và thất bại. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng thất bại không phải là bước thụt lùi mà là bước đệm hướng tới thành công trong tương lai. Cuộc hành trình có thể không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng với lòng quyết tâm và cách tiếp cận đúng đắn, chúng ta có thể vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu của mình".

Đội tuyển Việt Nam ra quân tại Asian Cup 2023: Cách nào để chinh phục ‘ngọn núi’ Nhật Bản

'Tôi luôn trẻ trung ngay cả khi cơ thể tôi có thể già đi'

Tôi có một triết lý trẻ trung giúp tôi luôn năng động, ngay cả khi cơ thể tôi có thể già đi. Bộ não của tôi vẫn sáng tạo và tôi thích đối mặt với thử thách. Tôi có xu hướng phát triển bằng cách tạo động lực giáo dục người khác. Điều này có thể là do tôi lớn lên với tư cách là con cả trong một gia đình có 5 trai và một gái, nơi tôi luôn có trách nhiệm chăm sóc các em của mình. Huấn luyện đã trở thành niềm đam mê của tôi và nó đã ăn sâu vào DNA của tôi - giúp đỡ và hướng dẫn người khác.

'Tổng thống Nelson Mandela từng nói với tôi, Philippe Troussier, trong đời tôi chưa bao giờ thua'- Ảnh 3.

HLV Troussier và người tiền nhiệm Park Hang-seo

Khi đến Việt Nam, tôi ghi nhận những thành công dưới thời ông Park Hang-seo ở Đông Nam Á. Tôi muốn mang đến cho cầu thủ Việt Nam cơ hội thử nghiệm bản thân trong những môi trường khác nhau.

Giống như một chiếc xe ô tô, chúng ta cần động cơ tốt hơn để đi xa hơn. Động cơ, trong trường hợp này, là các cầu thủ. Chúng ta cần nhiều cầu thủ hơn đến châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác để tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta cũng cần hỗ trợ cho các CLB ở Việt Nam những nguồn lực tốt hơn để thu hút và mua cầu thủ nước ngoài chất lượng cao. Điều này bao gồm xây dựng các địa điểm tập luyện, thành lập học viện, cải thiện sân vận động và tham gia vào các hoạt động truyền thông để giới thiệu công việc của các huấn luyện viên một cách toàn diện hơn.

Cuối cùng, chúng ta nên tìm hiểu những cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nước ngoài và khuyến khích, thuyết phục họ đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Chỉ dựa vào tài năng địa phương là không đủ. Nếu muốn đội tuyển Việt Nam lọt vào tốp 10 châu Á, chúng ta cần cải thiện môi trường bóng đá tổng thể và phát triển nền tảng cầu thủ vững mạnh hơn. Đó không phải là vấn đề về huấn luyện, vì ngay cả những huấn luyện viên giỏi nhất cũng sẽ phải vật lộn để đạt được thành công với nguồn lực hiện tại. Chúng ta phải thực hiện các bước để nâng cao động lực của bóng đá Việt Nam và nhờ đó, chất lượng tổng thể của môn thể thao này sẽ được cải thiện".

Tin vào giấc mơ World Cup

Ông Troussier khẳng định: "Chất lượng của một huấn luyện viên được quyết định bởi khả năng phát huy những gì tốt nhất của các cầu thủ. Vấn đề không phải là có một huấn luyện viên nổi tiếng như Guardiola hay Mourinho, mà là tận dụng tối đa lợi thế của đội bóng bất chấp những hạn chế. Mọi người có thể coi tôi là một HLV giỏi nếu họ thấy phong độ tốt khi thi đấu của Việt Nam ngay cả khi không phải lúc nào chúng tôi cũng đạt được kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là cách các cầu thủ đầu tư vào trận đấu, sự quyết tâm, đoàn kết và khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn. Vai trò huấn luyện viên của tôi là cung cấp cho các cầu thủ những công cụ họ cần để thành công và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. Các cầu thủ muốn thi đấu, trong khi huấn luyện viên muốn giành chiến thắng.

'Tổng thống Nelson Mandela từng nói với tôi, Philippe Troussier, trong đời tôi chưa bao giờ thua'- Ảnh 4.

Chặng đường dài của HLV Troussier và VFF

Tôi tin vào cơ hội giành quyền tham dự World Cup của chúng ta vì trước đây tôi đã từng trải qua những tình huống tương tự ở Nhật Bản. Những cầu thủ trẻ mà tôi hiện có đều có khả năng tương đương với những cầu thủ tôi đã có trong thời gian ở Nhật Bản khi chúng tôi lọt vào trận chung kết World Cup U.20.

Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi cam kết với tiến trình năm 2026, tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ và hướng dẫn cầu thủ bằng nghị lực, kinh nghiệm và chiến lược. Điều này bao gồm Thế vận hội sắp tới ở Paris. Tôi tự tin vào bản thân và các cầu thủ của mình và tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể đạt được mục tiêu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.