Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ đón 125 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ

02/02/2024 16:33 GMT+7

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng thực hiện các nghi thức viếng, truy điệu, an táng 125 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ.

Sáng 2.2, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn mùa khô 2023 - 2024.

Cùng dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Cục Chính sách Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Quân khu 7.

Tại lễ viếng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu hồn các anh linh liệt sĩ. Sau đó, các đại biểu thành kính mặc niệm, dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ hương hồn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ đón 125 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ- Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gióng 3 hồi chuông chiêu hồn các anh linh liệt sĩ

SỸ ĐÔNG

Sau lễ viếng nghĩa trang, các đại biểu dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Võ Đức Trong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đã ghi đậm nét thêm vào trang sử vàng của dân tộc.

Những năm qua, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh luôn khắc cốt ghi tâm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng cả trái tim và trách nhiệm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ đón 125 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ- Ảnh 2.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ đón 125 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, Tây Ninh

SỸ ĐÔNG

Thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, với sự phối hợp giúp đỡ của 3 quân khu Quân đội Hoàng gia cùng các tỉnh khu vực biên giới, trong đợt 1 giai đoạn mùa khô 2023 - 2024, hai Đội K70, K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 125 hài cốt liệt sĩ. Tất cả hài cốt đều chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

"Dù sự trở về hôm nay không tưng bừng cờ hoa rực rỡ, cũng không có cái ôm từ người thân, đồng đội nhưng đong đầy hơi thở của quê hương, chứa đựng lòng kính trọng và tri ân của toàn dân tộc", ông Trong chia sẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ đón 125 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ- Ảnh 4.

125 hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đều chưa xác định được danh tính

SỸ ĐÔNG

Sau lễ truy điệu, 125 hài cốt liệt sĩ được an táng trong Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên. Hiện nghĩa trang này đang chôn cất hơn 15.100 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thăm, chúc tết, tặng quà Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, các gia đình chính sách và người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.