Đội tuyển quần vợt Việt Nam có nên đánh giải phong trào trước thềm SEA Games 32?

20/04/2023 22:16 GMT+7

Mới đây Ban huấn luyện đội tuyển quần vợt Việt Nam xin cho các thành viên đội tuyển thi đấu một giải phong trào mang tính chất trình độ cao. Tuy nhiên, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã ngay lập tức có văn bản không đồng ý với để xuất đó.

Ngày 20.4, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) Đoàn Thanh Tùng đã có văn bản số 62/ CV-LĐQVVN về tờ trình của đội tuyển quần vợt nam quốc gia thi đấu giải phong trào trước thềm SEA Games 32. Theo đó công văn có đoạn: "Căn cứ tình hình thực tế cho thấy các VĐV thi đấu tại giải đồng đội vô địch quốc gia 2023 từ ngày 17.4 đến 21.4 ở Đắk Lắk cần được hồi phục và tích lũy thể lực cũng như đảm bảo phòng tránh xảy ra chấn thương cho các VĐV.

Tuyển quần vợt quốc gia có nên đánh giải phong trào trước thềm SEA Games 32? - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam đã ở đẳng cấp thế giới có nhất thiết phải đánh giải phong trào trước SEA Games 32?

VTF

Hơn nữa nhằm chuẩn bị thể lực, tâm lý tốt nhất cho VĐV yên tâm thi đấu SEA Games 32 nên việc tham gia thi đấu giải phong trào tại thời điểm này là không thích hợp nên Liên đoàn Quần vợt Việt Nam không đồng ý với đề xuất của ban huấn luyện". Cuối văn bản, VTF còn kiến nghị lãnh đạo Tổng cục TDTT, Trung tâm huấn luyện quốc gia TP.HCM cân nhắc xem xét cũng như có phương hướng giúp VĐV có tâm lý tốt nhất để chuẩn bị thi đấu ở SEA Games 32.

Việc đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu một giải phong trào nếu là một sự kiện có ý nghĩa xã hội, có tác dụng sâu rộng đến hoạt động của sự kiện đó, tạo ra những giá trị tinh thần và mang về nguồn động lực thiết thực thì việc có mặt ở những hoạt động này là bình thường, thậm chí có thể được khuyến khích. Thế nhưng theo thông tin được biết, sự kiện mà các tay vợt đội tuyển quần vợt Việt Nam đang muốn tham gia chỉ là một giải đấu bình thường, không phải là hoạt động bắt buộc.

Nếu cho rằng thi đấu để cọ xát để lên các phương án chiến thuật nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 thì cần phải chọn đối tượng phù hợp có trình độ ngang bằng hoặc hơn một chút chứ không ai chọn các tay vợt phong trào để "kiểm tra" trình độ cả. Chơi với các đối thủ yếu, các tay vợt tuyển quốc gia không học hỏi được gì mà còn dễ nảy sinh tâm lý chủ quan trước ngày lên đường sang Campuchia. Lẽ ra muốn cọ xát ở trình độ cao nếu không mời được đối tượng mạnh thì bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT và VTF có thể tổ chức thi đấu nội bộ với nhau, cũng là cách giúp mỗi người biết được điểm mạnh yếu của mình, từ đó BHL sẽ có đối sách phù hợp, thay vì đấu những giải phong trào không giúp ích gì cho đội tuyển.

U.22 Campuchia đặt mục tiêu có huy chương ở SEA Games 32: Nhiệm vụ khả thi?

Đó là chưa kể trước khi lên đường dự một sự kiện quan trọng thì đội tuyển cần có sự tập trung tốt nhất, tránh xao nhãng bởi những hoạt động bên ngoài trước thềm SEA Games sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, thể lực và cả sự phân tâm khi hướng đến mục tiêu cao nhất mang thành tích và vinh quang về cho đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.