Tuyển Việt Nam gia cố hàng thủ như thế nào trước Nhật Bản?

10/11/2021 08:37 GMT+7

Trận gặp đội Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 11.11 tới đây sẽ là trận đấu nhiều thử thách nhất với tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tìm cách nào đó ngăn chặn được cơn “sóng thần” mang tên Nhật Bản.

Đối thủ sở hữu nhiều nhân tố nổi bật

Trưa qua, HLV Park Hang-seo lại yêu cầu tuyển Việt Nam mổ băng về đội Nhật Bản, lần mổ băng thứ 3 phân tích đối thủ và lần này xoáy sâu vào trận thắng đội Úc với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup. Nếu như ở 3 lượt trận đầu, đội Nhật dùng sơ đồ theo kiểu “ăn chắc mặc bền” 4-2-3-1 thì sang đến trận gặp Úc, HLV Hajime Moriyasu quyết định chuyển sang 4-3-3 và sơ đồ thiên về tấn công này đã mang đến hiệu quả ngay lập tức. Đặc biệt, các thành viên của tuyển Việt Nam còn nhận định kỹ càng những cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Nhật ở cả 3 tuyến.

Daizen Maeda (thứ 3 từ phải sang) là mũi nhọn nguy hiểm bên phía tuyển Nhật Bản

Minh Tú

Trong số những ngôi sao ở hàng thủ phải kể đến Tomiyasu - một trong hai cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Kể từ khi gia nhập Arsenal hồi cuối tháng 8 vừa qua, Tomiyasu có 8 lần ra sân trong đội hình xuất phát và ghi dấu đậm nét tại đội bóng mới. Tomiyasu đá cặp rất ăn ý với trung vệ Yoshida, đội trưởng tuyển Nhật Bản - cầu thủ cũng đã chơi trọn vẹn 12 trận tại Serie A trong màu áo Sampdoria. Đáng chú ý, Yoshida còn ghi được 2 bàn thắng mùa này, trước các đối thủ lớn như JuventusInter Milan.

Ngưỡng mộ bong bóng khép kín của tuyển Nhật Bản, có đầu bếp và thực đơn riêng

Đặc biệt, tuyển Việt Nam cũng đã đưa vào tầm ngắm những nhân tố cực kỳ nổi bật của hàng công đội Nhật. Gương mặt tiềm năng Daizen Maeda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại J-League 1 với 20 bàn thắng sau 33 trận. Trong trận đấu gần nhất mà Yokohama F.Marinos thắng FC Tokyo với tỷ số đậm 8-0, Daizen đã lập hattrick. Những tiền đạo khác cũng đang đạt phong độ cao như Furuhashi ghi 7 bàn sau 10 trận cho đội Celtic tại giải vô địch quốc gia Scotland. Ở trận đấu vào ngày 7.11, Furuhashi còn ghi cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Celtic trước Dundee. Hay Ayase Ueda cũng đã ghi 13 bàn sau 26 trận tại J-League 1 cho Kashima.

Khi hàng thủ bị lung lay dữ dội

Hàng thủ tuyển Việt Nam được coi như bức tường thành “bất khả xâm phạm” tại đấu trường Đông Nam Á nhưng ở sân chơi châu Á, vấp phải những đối tượng vừa hay vừa khéo, khỏe, thành trì đó đang bị lung lay dữ dội. Kể từ trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 6.2021 cho đến 4 trận vừa qua tại vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam đã để thủng lưới tổng cộng 13 bàn (thua UAE 2-3, thua Ả Rập Xê Út 1-3, thua Úc 0-1, thua Trung Quốc 2-3, thua Oman 1-3).

Cơ hội nào cho trung vệ thuộc dạng 'hàng hiếm' của đội tuyển Việt Nam?

Nguyên nhân thì có nhiều nhưng hầu hết đều do hệ thống phòng ngự có vấn đề, mắc nhiều sai sót cá nhân, bọc lót không an toàn, không theo kịp tình huống pressing tầm cao của đối phương, đứng sai vị trí, phạm lỗi một cách đáng tiếc trong vòng cấm (có thể do trình độ kém hơn, có thể do tâm lý).

Đình Trọng (giữa) trong buổi tập cùng tuyển VN tối 9.11, anh đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận gặp Nhật

Độc Lập

Do đội Nhật sở hữu quá nhiều hảo thủ nên hàng phòng ngự Việt Nam càng phải được đặt vào trạng thái báo động. Cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng nói: “Về trình độ của từng cá nhân, chúng ta không thể giỏi bằng đối phương nên phải dựa vào lối chơi tập thể. Phòng ngự ngay từ hàng tiền đạo. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn có những quân bài hữu dụng mà nếu biết cách lắp ghép kịp thời hợp lý, những quân bài đó vẫn có thể làm sáng nước toàn bộ hệ thống phòng ngự của chúng ta”. Nhân vật cần được đề cập là Trần Đình Trọng. Theo tiết lộ của một thành viên đội tuyển, cầu thủ đội Hà Nội đang tập luyện rất tốt, không bị dư âm chấn thương hành hạ nữa. Chính Trọng cách đây 2 ngày cũng tiết lộ anh đã hồi phục hoàn toàn 100%. Đây có thể sẽ là cơ sở để anh được trọng dụng ở trận gặp Nhật. Trọng có thể đá ở vị trí trung vệ thòng của Ngọc Hải, cũng có thể đá vị trí lệch phải của Duy Mạnh và hoàn toàn có thể trám được chỗ trung vệ lệch trái của Tiến Dũng. Vì kỹ thuật của cầu thủ Nhật là cực hay nên cần mẫu trung vệ có thể một đấu một tốt, an toàn, không để đối phương qua mặt. Trọng đáp ứng được các yếu tố này. Ngoài khả năng tranh chấp, Trọng còn nổi tiếng là cầu thủ có được những quyết định phòng ngự rất chuẩn xác, lúc nào cần đoạt bóng, lúc nào cần giảm nhịp, lúc nào cần quyết liệt. Trong bối cảnh Duy Mạnh thời gian gần đây hay mắc sai số thì nếu cho Trọng một cơ hội, cũng đồng nghĩa với việc ông Park có thể cho tuyển Việt Nam cơ hội được an toàn.

Thử thách lớn đón đợi tuyển Việt Nam, sự âu lo còn xuất phát ở một vị trí khác được xem là nhạy cảm nhất của toàn bộ hệ thống phòng ngự: vị trí thủ môn. Cả Văn Lâm và Văn Toản đều bị dính chấn thương vai - loại chấn thương thường xảy ra với thủ môn. Mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng đều ảnh hưởng đến sự chuẩn bị chung của tuyển Việt Nam. Văn Lâm sau khi phẫu thuật tại Nhật đã trở về Nga để gia đình chăm sóc. Văn Toản bị đau sau khi bắt chính trận gặp đội Oman nên đã tạm thời được thay thế bằng 1 cầu thủ U.23 khác là Quan Văn Chuẩn. Trong số những thủ môn tốt nhất mà tuyển Việt Nam có được trong thời điểm hiện đại, Văn Lâm hoàn hảo nhất bởi anh hội tụ đủ yếu tố mà ông Park thích: cao, có kinh nghiệm, bắt penalty tốt, ra vào hợp lý, quyết đoán. Không có Lâm, coi như hiện tại Bùi Tấn Trường được tạm xem là thủ môn số 1 tuyển Việt Nam. Trường bắt không tệ nhưng vẫn để lại nỗi bất an nhất định vì ở một số tình huống, anh xử lý bóng hơi cảm tính, thiếu sự kiên định và dứt khoát. Trường còn bị nhược điểm là thiếu sự ổn định và phát bóng rất dở, nhiều pha y như tạo cơ hội cho đội bạn phản công.

Thủ môn Nhật nói gì về tuyển Việt Nam ?

Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, trước trận đấu vào ngày 11.11, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất ở sân Mỹ Đình vào tối qua, còn đội Nhật Bản tập làm quen sân Mỹ Đình vào tối nay 10.11. Đội bạn sang Việt Nam 4 chuyến, trong đó chuyến muộn nhất xuất phát từ Hà Lan, với các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu di chuyển bằng chuyên cơ, có mặt tại Hà Nội lúc 21 giờ ngày 9.11 (theo kế hoạch họ có mặt vào 11 giờ nhưng chuyến bay bị hoãn).

Trong đội hình tuyển Nhật có nhiều cầu thủ từng thi đấu trận tứ kết Asian Cup 2019, trong đó có thủ môn Gonda, Nagatomo, Shibasaki, Osako. Mới đây, Gonda đã phát biểu với báo chí Nhật Bản: “Đội Việt Nam bị đánh giá yếu hơn chúng tôi nhưng với tôi, đội bạn có ý chí rất cao và họ sẽ tìm cách để đối phó hiệu quả trước Nhật Bản. Tuyển Việt Nam khéo léo, di chuyển nhanh và phản công khá sắc bén. Nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ chỉ kiếm được 1 điểm. Nhật Bản sẽ chơi tấn công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.