U.23 Malaysia đoạt vé dự VCK U.23 châu Á, HLV vẫn bị kêu gọi phải từ chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/09/2023 14:47 GMT+7

Dù dẫn dắt đội tuyển U.23 Malaysia giành suất dự VCK giải U.23 châu Á 2024 nhưng HLV Elavarasan đang mất dần niềm tin từ người hâm mộ nước này.

Theo tờ New Straits Times, nhiều CĐV Malaysia kêu gọi HLV Elavarasan từ chức vì màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội tuyển U.23 ở vòng loại U.23 châu Á. CĐV tỏ ra không bằng lòng với ông Elavarasan vì trận thua 0-1 của U.23 Malaysia trước U.23 Thái Lan đầu tuần này khiến họ đứng thứ 2 bảng H vòng loại vừa qua. May mắn thay, U.23 Malaysia đã lọt vào tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nhờ hơn chỉ số fair-play và đoạt vé dự VCK tại Qatar vào năm sau.

CĐV Malaysia muốn HLV đội tuyển U.23 từ chức dù đoạt vé dự VCK U.23 châu Á - Ảnh 1.

HLV Elavarasan (phải) không được CĐV Malaysia tin tưởng

FAM

Mặc dù U.23 Malaysia đã đánh bại U.23 Bangladesh 2-0 và U.23 Philippines 4-0 trong các trận đấu bảng H tại Chonburi (Thái Lan), nhưng điều đó dường như không gây ấn tượng mấy với người hâm mộ. Nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích ông Elavarasan trên mạng xã hội và họ muốn nhà cầm quân này phải từ chức trước VCK.

Tuy nhiên, HLV Elavarasan không hề lay chuyển trước những hoài nghi của người hâm mộ Malaysia. Ông cho biết vẫn quyết tâm cùng đội tuyển U.23 Malaysia chuẩn bị cho VCK giải U.23 châu Á.

Elavarasan, người nổi tiếng với việc biến một số đội bóng nhỏ ở M-League (giải hàng đầu Malaysia) trở thành ứng cử viên vô địch, cho biết ban huấn luyện cần thời gian để xây dựng một đội tuyển U.23 Malaysia đáng gờm cho các giải đấu quốc tế.

Theo báo giới Malaysia, ông Elavarasan thực tế đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục các CLB nhả các cầu thủ để tập trung cùng đội tuyển U.23 giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days. Ở vòng loại, Luqman Hakim Shamsudin và Nooa Laine - các cầu thủ đều chơi bóng ở châu Âu, chỉ có thể gia nhập đội vào ngày 4.9, khiến chiến lược gia này có ít thời gian để làm việc với họ.

CĐV Malaysia muốn HLV đội tuyển U.23 từ chức dù đoạt vé dự VCK U.23 châu Á - Ảnh 2.

U.23 Malaysia (áo vàng) chưa thực sự khởi sắc dưới thời HLV Elavarasan

FAM

Việc thiếu thời gian chuẩn bị cũng khiến U.23 Malaysia chỉ đứng thứ 4 ở giải Đông Nam Á vào tháng trước và không thể vượt qua vòng bảng SEA Games hồi tháng 5. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về năng lực của HLV Elavarasan.

Nhà cầm quân 61 tuổi cho biết các học trò của ông đã chơi hết sức mình để đoạt vé dự VCK U.23 châu Á: "Như tôi đã nói trước đây, quá trình xây dựng một đội bóng mạnh cần có thời gian. Điều quan trọng là đội đã thắng 2 trận đầu tiên (trước U.23 Bangladesh và U.23 Philippines), và tôi cảm ơn các cầu thủ vì màn trình diễn tốt". Elavarasan, đồng thời là trợ lý của HLV Kim Pan-gon ở đội tuyển quốc gia, cho biết thêm: "Tôi muốn đích thân hỏi mọi người xem các cầu thủ của chúng tôi có đủ phẩm chất để thi đấu ở VCK U.23 châu Á hay không. Nếu họ đủ giỏi thì ban huấn luyện cũng vậy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.