U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, 3 tuyển thủ quốc gia cùng luyện công

29/12/2023 21:57 GMT+7

Buổi tập tối 29.12 của U.23 Việt Nam có sự hiện diện của 3 tuyển thủ quốc gia gồm Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Hai Long.

18 giờ ngày 29.12, U.23 Việt Nam bắt đầu đợt tập trung ngắn đầu tiên để hướng tới sân chơi U.23 châu Á 2024. Theo kết quả bốc thăm giải U.23 châu Á 2024 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển U.23 Việt Nam ở bảng đấu có sự góp mặt của Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải U.23 châu Á 2024, U.23 Việt Nam tập luyện từ ngày 28.12 đến ngày 4.1. Đây cũng là đợt tập trung thứ 6 của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay.

Tất cả các đợt tập trung đều được sắp xếp cùng thời điểm với chương trình hoạt động của đội tuyển quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn của HLV trưởng Philippe Troussier và các cộng sự. 

Trước buổi tập tối 29.12, tiền đạo Nguyễn Văn Trường phát biểu: "Mỗi lần lên đội tuyển và tham dự bất kỳ giải đấu nào đều nhận về bài học khác nhau. Thời gian vừa qua có lẽ là bài học đắt giá đối với tôi và tôi nghĩ tôi phải thay đổi để trưởng thành hơn. Tôi sẽ cố gắng hết mình, những gì trải qua rồi thì không nên lặp lại". Tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 - giải đấu mà U.23 Việt Nam bảo vệ thành công chứ vô địch, Văn Trường đã có hành vi phản cảm với cầu thủ U.23 Philipppines.


Tiền đạo Nguyễn Văn Trường

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 1.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Philippe Troussier triệu tập tổng cộng 29 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn

MINH TÚ

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 2.

Hai Long (số 40) tập cùng đàn em ở đội U.23 Việt Nam

MINH TÚ

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 3.

Hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh cũng tập cùng U.23 Việt Nam

MINH TÚ

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 5.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 6.

Lực lượng góp mặt trong danh sách cũng đều là những cầu thủ đã được tôi luyện qua các giải trẻ tại đấu trường khu vực và châu lục, trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường…

MINH TÚ

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 7.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 8.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 9.

Một số gương mặt có sự thể hiện xuất sắc sẽ được trao cơ hội bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

MINH TÚ

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 10.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 11.

U.23 Việt Nam hội quân cho giấc mơ Olympic, có 3 tuyển thủ quốc gia tập cùng- Ảnh 12.

Ngọc Bảo (số 58) là tân binh đội tuyển Việt Nam, cũng được gọi lên tập trước cùng U.23 Việt Nam


HLV Troussier nói: "Đối với tôi, mỗi bảng đấu và mỗi trận đấu đều mang đến những thử thách riêng biệt. Chúng ta đều biết rằng U.23 châu Á lần này có tính chất đặc biệt với các đội bóng nói chung và cá nhân tôi nói riêng, bởi giải đấu đồng thời cũng là vòng loại hướng tới Olympic Paris 2024 tổ chức tại Pháp.

Về ba đối thủ trong cùng bảng đấu với U.23 Việt Nam, thì Uzbekistan trên lý thuyết được coi là đội bóng mạnh nhất bởi họ đã thường xuyên giành thành tích tốt tại các giải đấu trẻ ở cấp độ châu lục những năm gần đây.

Tôi đánh giá Kuwait và Malaysia sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vượt qua vòng bảng với U.23 Việt Nam. Nhưng như tôi đã nói, sẽ không trận đấu nào dễ dàng bởi họ cũng đồng thời có chung ước mơ như chúng ta, đó là đi sâu nhất có thể và có chỗ đứng tại Paris 2024".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.