U.23 Việt Nam: Mỗi cuộc chinh chiến là một bài học, có màu hồng có cả đắng cay

27/04/2024 13:55 GMT+7

Đội U.23 Việt Nam thể hiện nhiều mặt tích cực so với cách nay không lâu, thời HLV Philippe Troussier còn dẫn dắt đội này. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn có những điều cần phải rút kinh nghiệm.

Có gì khác so với thời HLV Troussier?

Về mặt tích cực của đội U.23 Việt Nam tại , HLV Trần Công Minh đánh giá: “Đội thi đấu tự tin hơn, biết mình biết người hơn so với thời HLV Philippe Troussier còn dẫn dắt.  

Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, tùy từng đối thủ mà chúng ta có đối sách phù hợp. Đại diện của bóng đá Việt Nam không thể gặp bất kỳ đối thủ nào cũng đá theo kiểu áp đặt lối chơi, vì trình độ chung của chúng ta chưa cho phép đá theo kiểu như thế ở tầm châu Á trở lên. Đây là thay đổi giúp đội U.23 Việt Nam hiện tại chơi chắc chắn hơn”. 

U.23 Việt Nam: Mỗi cuộc chinh chiến là một bài học, có màu hồng có cả đắng cay- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam hiện tại biết mình biết người

VFF

Đúng là tại giải năm nay, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng lối chơi rất hợp lý trước những đối thủ khác nhau. Lối chơi hợp lý, dẫn đến kết quả hợp lý cho chúng ta. 

Trước các đối thủ cần phải thắng gồm U.23 Kuwait và U.23 Malaysia, chúng ta đều giành được chiến thắng. Cách nhập cuộc bình tĩnh của U.23 Việt Nam trong các trận đấu này giúp cho chúng ta khó đoán hơn, dễ khiến đối thủ mất cảnh giác, trước khi phạm sai lầm để đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khai thác. Đấy là nét tiến bộ đáng kể của đội U.23 Việt Nam nói chung, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ hiện tại nói riêng. Mỗi trận, mỗi thời điểm chúng ta chơi mỗi khác, tạo nên sự đa dạng trong phong cách thi đấu của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn.  

U.23 Việt Nam rời giải U.23 châu Á 2024: Nỗi 'ám ảnh' VAR chưa nguôi ngoai

Sự đa dạng này còn được thể hiện qua các phương thức tấn công của U.23 Việt Nam: đội vừa có thể đá tấn công trực diện (trước U.23 Kuwait và U.23 Malaysia), vừa có thể đá phòng ngự phản công (hiệp 2 trận gặp Malaysia và phần lớn thời gian trận đấu với Iraq), vừa có thể phối hợp nhóm, vừa có thể đá giãn biên. Ngoài ra, việc khai thác các tình huống cố định của U,23 Việt Nam cũng được chú trọng. Đây cũng là chi tiết rất khác so với chính chúng ta thời HLV Troussier còn tại vị. 

Thời điểm đó, các đội tuyển Việt Nam dường như chỉ đá duy nhất 1 bài là phối hợp chuyền qua lại trước khu vực cấm địa của đối thủ. 

Khi không có nhân tố nổi bật như U.23 thế hệ trước... 

Còn về việc thực hiện cụ thể những bài bản tấn công trên sân, về việc những bài bản tấn công này không phải lúc nào cũng nhuần nhuyễn trong quá trình giải đấu diễn ra, xuất phát từ khác biệt về mặt nhân sự giữa bóng đá Việt Nam và các nền bóng đá hàng đầu châu Á. 

Cựu Phó chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn của VFF Dương Vũ Lâm nói: “U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu trước đây, trước nữa là thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, dẫn đến chúng ta không tạo ra được nhiều pha bóng gây đột biến. Tình huống Khuất Văn Khang đá phạt vào lưới Malaysia là ngoại lệ hiếm hoi”. 

Những ký ức buồn và bài học cho tương lai

Cùng quan điểm với ông Dương Vũ Lâm, HLV Trần Công Minh cho rằng: “Các pha phối hợp chưa nhuần nhuyễn, nhất là trong trận tứ kết với U.23 Iraq rạng sáng nay (27.4) xuất phát từ chỗ phần đông các cầu thủ trong đội hình hiện tại thiếu kinh nghiệm. 

Các cầu thủ chưa được trải qua nhiều giải đấu quốc tế, càng ít được thi đấu chung với nhau ở đội tuyển, dẫn đến sự chệch choạc ở những trận đấu căng thẳng. Những tình huống phạm lỗi dẫn đến phạt đền và thẻ đỏ trong trận tứ kết đã qua và trong quá trình diễn ra giải đấu năm nay, theo tôi cũng đến từ kinh nghiệm hạn chế của chúng ta. Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ có ý chơi xấu, chơi ác ý trong các pha bóng ấy, chỉ là họ không quen việc chuẩn bị tâm lý trong những trận cầu căng thẳng như thế này, ở giải đấu như thế này”. 


U.23 Việt Nam: Mỗi cuộc chinh chiến là một bài học, có màu hồng có cả đắng cay- Ảnh 2.

Cầu thủ trẻ Việt Nam còn phải học hỏi nhiều

U.23 Việt Nam: Mỗi cuộc chinh chiến là một bài học, có màu hồng có cả đắng cay- Ảnh 3.

Khán giả luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam

VFF

Và đã nói đến thói quen, đã đến lúc chúng ta phải cải thiện thói quen cho giới cầu thủ Việt Nam nói chung, chứ không riêng gì đội U.23 hiện nay. Cải thiện thói quen để tạo ra những phản ứng phù hợp với các giải đấu có sử dụng công nghệ VAR như thế này. Thay đổi và cải thiện điều đó từ giải đấu trong nước. Giải đấu trong nước là nơi quen thuộc nhất và thường xuyên nhất để các cầu thủ dần hình thành phản xạ của mình khi gặp các tình huống tương tự. Khi đã trở thành phản xạ rồi, ra đến giải quốc tế, mới hy vọng không còn những lỗi tương tự. Giải đấu trong nước cũng là nơi tốt nhất để cải thiện chất lượng nguồn cầu thủ nói chung, trước khi chúng ta tiến dần tới việc thu ngắn khoảng cách với các nền bóng đá lớn ở châu Á. 

Thôi thì mỗi giải đấu là một bài học để đội tuyển tiến bộ hơn. Dù sao, đội U.23 Việt Nam cũng kết thúc giải đấu này với kết quả không tệ, cùng những dấu hiệu của sự khởi sắc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.