UEFA và FIFA đối mặt ngày định mệnh

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2023 08:15 GMT+7

Ngày 21.12, Tòa án Công lý châu Âu (CJEU) sẽ ra phán quyết về vụ kiện chống độc quyền của các nhà tổ chức giải Super League với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và thế giới (FIFA).

"Bóng đá châu Âu và thế giới có thể trải qua một trận động đất rất lớn, nếu các nhà tổ chức giải Super League thắng kiện tại CJEU với phán quyết sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay (21.12)", tờ Diario AS (Tây Ban Nha) cho biết.

UEFA và FIFA đối mặt ngày định mệnh, giải Super League có thể thắng kiện - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin

AFP

Giải Super League từng thông báo thành lập ngày 19.4.2021 với 12 CLB lớn ở châu Âu sáng lập. Tuy nhiên, giải đấu này nhanh chóng bị chết yểu vì sự phản đối của UEFA và FIFA cùng người hâm mộ khắp châu Âu. Các CLB tham gia bao gồm các CLB ở giải Ngoại hạng Anh lần lượt rút lui trước sức ép, chỉ còn Real Madrid, Barcelona và Juventus.

UEFA tiếp đó cũng thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn giải Super League, trong đó có vụ kiện ra tòa án Madrid (Tây Ban Nha). Trước sự phản ứng từ mọi phía, các nhà tổ chức giải Super League đứng đầu là ông Florentino Perez, Chủ tịch CLB Real Madrid vẫn kiên trì theo đuổi, thay đổi cơ cấu và bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới, Bernd Reichart, cùng thay đổi chiến lược phát triển giải đấu. Trong giai đoạn này, CLB Juventus rút lui khỏi dự án, chỉ còn Real Madrid và Barcelona.

"Giải Super League cơ cấu mới hiện có đến 60 CLB tham gia và mỗi CLB thi đấu ít nhất 14 trận/mùa giải, được phân chia hạng. Nếu giành chiến thắng trong vụ kiện chống độc quyền với UEFA và FIFA, giải Super League được tổ chức, 2 CLB Real Madrid và Barcelona sẽ được nhận ít nhất mỗi đội lên đến 1 tỉ euro để giải quyết các vấn đề tài chính của họ hiện nay. Giải đấu này cũng là sự kết thúc cho các giải đang diễn ra ở châu Âu và thế giới", tờ Diario AS chia sẻ.

UEFA và FIFA đối mặt ngày định mệnh, giải Super League có thể thắng kiện - Ảnh 2.

2 CLB Real Madrid (phải) và Barcelona vẫn theo đuổi dự án Super League

AFO

"15 thẩm phán đưa ra phán quyết sẽ trả lời thông qua quan điểm của họ đối với các câu hỏi mà nguyên đơn nêu ra (giải Super League). Theo các nhà tổ chức giải Super League, UEFA và FIFA thực hiện độc quyền và có vị trí thống trị trong việc tổ chức các giải đấu. Có ý kiến cho rằng các quy tắc của UEFA và FIFA, với bất kỳ giải đấu mới nào đều phải được phê duyệt trước, tương thích với luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu. Đó là một trong số các lý do giải Super League tin rằng họ sẽ thắng kiện", tờ Diario AS bày tỏ.

"Cũng có khả năng, CJEU sẽ đưa ra một phán quyết mang tính trung lập, đó là cho phép Super League được thành lập và UEFA trở thành nhà bảo lãnh cho giải đấu cũng giống như các giải đấu khác của bóng đá châu Âu. Nhưng bất cứ thế nào, ngày 21.12 cũng sẽ trở thành một ngày lịch sử, giống như vụ kiện Luật Bosman (cầu thủ được quyền ra đi tự do khi hết hạn hợp đồng năm 1995) làm thay đổi bóng đá trước đây", tờ Diario AS nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.