V-League 2023: Nóng bỏng giờ ngã ngũ

08/08/2023 07:46 GMT+7

V-League 2023 đang bước vào giai đoạn gay cấn khi cuộc đua vô địch và trụ hạng vẫn rất khó lường.

Chiến thắng 2-1 ở trận "derby thủ đô" với CLB Hà Nội cách đây ít ngày giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) đoạt lại ngôi đầu từ chính đối thủ và nắm quyền tự quyết chức vô địch. CLB Viettel vẫn đang thể hiện phong độ đáng gờm, khi có trận bất bại thứ 9 liên tiếp (chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn). Cuộc đua tứ mã đến hồi rất gay cấn, khi 4 đội đầu bảng, gồm CLB CAHN (34 điểm), Hà Nội (32 điểm), Viettel (32 điểm) và Thanh Hóa (30 điểm) bám sát nhau.

V-League 2023: Nóng bỏng giờ ngã ngũ - Ảnh 1.

Filip Nguyễn có cơ hội lớn cùng đội CAHN

V-League 2023: Nóng bỏng giờ ngã ngũ - Ảnh 2.

Vòng 6 giai đoạn 2 của nhóm A vào ngày 12.8 được coi như ngày "phán quyết" cuộc đua vô địch. Viettel tiếp CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy như trận chung kết của mùa giải. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, CLB CAHN sẽ tiến một bước dài để chạm tay vào chiếc cúp (gặp CLB Thanh Hóa ở vòng cuối). Ngược lại, nếu CLB Viettel kéo dài mạch thắng sẽ có khả năng đoạt lại ngôi đầu.


V-League 2023: Nóng bỏng giờ ngã ngũ - Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng (phải) thực sự lâm nguy

ĐÔNG NGHI

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: "Rõ ràng lợi thế đang nghiêng về CLB CAHN, cả về điểm số lẫn khả năng tự quyết. Nhưng nếu họ "gãy" trước CLB Viettel đang chơi rất tập trung thì cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cơ hội của CLB Hà Nội và Thanh Hóa sống lại. Dù mới lên hạng, cách đội CAHN không tiếc tiền đầu tư để vô địch thì cũng xứng đáng thôi. Nhưng nếu CLB Viettel đăng quang cũng sẽ là cái kết rất thú vị".

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai

CỬA HẸP CHO CLB ĐÀ NẴNG

Cú ngã ngựa trước SLNA ở vòng 4 giai đoạn 2 nhóm B khiến cửa trụ hạng của CLB Đà Nẵng từ chỗ rộng mở và sáng nhất đã bất ngờ thu hẹp. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức còn phải phụ thuộc vào kết quả đối đầu giữa hai đối thủ trực tiếp là CLB Bình Dương và đội TP.HCM. CLB Đà Nẵng sẽ chắc chắn xuống hạng nếu trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 11.8 giữa hai đối thủ trên có tỷ số hòa. Nhưng chuyên gia Đoàn Minh Xương còn chỉ ra những khả năng xấu hơn: "CLB Đà Nẵng không chỉ thua hai đội Bình Dương và TP.HCM 3 điểm mà còn thua cả hiệu số bàn thắng. Do vậy, nếu trong trường hợp CLB TP.HCM thắng CLB Bình Dương với cách biệt 1 - 2 bàn, khả năng CLB Đà Nẵng xuống hạng vẫn rất cao vì phải thắng đậm trên sân 19 Tháng 8 của CLB Khánh Hòa.

Quan trọng hơn là tinh thần của đội bóng miền Trung liệu có còn giữ được nữa không sau hai thất bại choáng váng trước HAGL và SLNA. Nếu CLB Đà Nẵng hết tinh thần và không còn niềm tin thì cuộc đua trụ hạng xem như ngã ngũ. Nhưng giải đấu năm nay biến ảo khó lường nên phải đến vòng cuối mới biết chắc được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.