Văn Toàn và ‘con tim đã vui trở lại’: Lâu lắm rồi, mới được… nói nhiều

26/09/2023 07:53 GMT+7

Tiền đạo Văn Toàn có buổi tập đầu tiên sau khi trở về CLB Nam Định để hướng tới mùa giải V-League 2023-2024.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã khép lại hành trình ở CLB Seoul E-land sau 1 mùa giải để trở về V-League gia nhập CLB Nam Định. Trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, chân sút sinh năm 1996 đã chia sẻ lý do trở lại Việt Nam, lựa chọn đội chủ sân Thiên Trường làm bến đỗ.

"CLB Nam Định liên hệ với tôi nhiều lần. Khi đó tôi đang khoác áo CLB Seoul E-land (Hàn Quốc) nên cũng không suy nghĩ nhiều. Khi về Việt Nam có cuộc nói chuyện với CLB Nam Định, tôi cũng muốn trở về thi đấu gần nhà và đã chọn khoác áo đội bóng này.

Tôi đã ký hợp đồng và là người của CLB Nam Định rồi, cũng khó nói cụ thể những đội đã liên hệ với tôi. Hiện tôi cố gắng tập luyện, thi đấu tốt nhất cho Nam Định.

Nhìn lại hành trình của Văn Toàn trên đất Hàn Quốc

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 1.

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 2.

Văn Toàn trong màu áo CLB Nam Định

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 3.

Văn Toàn chụp ảnh cùng người hâm mộ

Tôi đã suy nghĩ rất lâu khi nhận lời mời từ CLB Nam Định. Vì thực sự tôi mới sang Hàn Quốc thi đấu chưa được 1 năm, cũng muốn thi đấu ở nước ngoài. Nhưng mà có vài vấn đề cá nhân ở Hàn Quốc làm tôi thay đổi suy nghĩ. Cũng có rất nhiều lời động viên, quan trọng người nhà muốn tôi về thi đấu gần nhà nên tôi quyết định trở về", Văn Toàn khẳng định.

CLB Nam Định đang tích cực "chạy đua" lực lượng khi mang về nhiều cầu thủ giỏi, có thể kể tới Văn Toàn, Văn Vĩ, Văn Kiên, Rafaelson,... Cộng với bộ khung sẵn có với Hồng Duy, Đức Huy, Nguyên Mạnh, Hendrio, đội bóng thành nam là ứng viên vô địch sáng giá ở V-League 2023-2024, sau khi đã về đích thứ 5 ở mùa trước.

"CLB Nam Định rất mạnh, có nhiều cầu thủ tốt và nhiều tuyển thủ quốc gia. Việc đội bóng được đầu tư là điều tốt là CLB cũng như người hâm mộ bóng đá Nam Định. Những trận đấu có thể tốt về chuyên môn hơn. Tôi cảm thấy vui và hào hứng chờ đợi mùa giải mới.

Khoảng thời gian ở Hàn Quốc tương đối khó khăn, khi tôi sang đất nước khác biệt về món ăn, thời tiết hay văn hóa. Có thể môi trường ở Hàn Quốc đòi hỏi cao hơn Việt Nam, nhưng tôi đã cố gắng thích nghi rất nhiều.

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 4.

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 5.

Văn Toàn vẫn là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt trong 2 mùa giải đã qua ở V-League

Giai đoạn đầu tôi gặp chấn thương khiến cho bản thân bắt nhịp chậm hơn toàn đội. Tôi rất buồn vì gặp phải chuyện như vậy. Nhưng đây là bóng đá, mình chẳng thể biết trước tương lai của mình như thế nào. Tôi chấp nhận những gì mình đang có và nỗ lực hướng đến tương lai tốt đẹp hơn", Văn Toàn chia sẻ.

Chân sút sinh năm 1996 khao khát giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo CLB, sau nhiều năm nỗ lực nhưng không đạt được thành quả.

"Khoác áo CLB Nam Định, mục tiêu của tôi là cùng đội hướng đến danh hiệu. Bản thân tôi cũng muốn đạt được các danh hiệu, giải thưởng trước khi nghỉ thi đấu, để sau này nhìn lại sự nghiệp mình đã có những danh hiệu. Khi tôi thấy những đồng đội đạt được danh hiệu, tôi rất vui cho họ và có chút gì đó ghen tị.

Dù CLB Nam Định đầu tư nhiều, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn các CLB rất mạnh khác như đương kim vô địch CLB Công An Hà Nội, CLB Hà Nội hay CLB Viettel. Năm nay cũng có thêm CLB Bình Dương, còn CLB Thanh Hóa thi đấu cũng rất hay nữa. Tôi nghĩ cũng rất khó và CLB Nam Định cần cố gắng rất nhiều để đoạt chức vô địch", Văn Toàn khẳng định.

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 6.

Tân binh Văn Kiên (giữa)

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 7.

Được đào tạo ở CLB Barcelona, Hendrio vẫn là ngoại binh hàng đầu V-League

Văn Toàn nói lý do về CLB Nam Định, thừa nhận: 'Lâu rồi mới nói chuyện nhiều' - Ảnh 8.

HLV Vũ Hồng Việt có trách nhiệm giúp CLB Nam Định vươn cao

Cựu tiền đạo HAGL chia sẻ thêm: "Về Việt Nam, tôi có nhiều bạn ở nhiều nơi vì đã thi đấu ở V-League hay những lần tập trung đội tuyển. Anh em rất thân, vui vẻ nên tôi thích nghi nhanh hơn. Các đồng đội chỉ cười chào đón tôi thôi. Phải nói là rất lâu rồi tôi mới có buổi tập trong trạng thái thoải mái và được nói chuyện nhiều như bây giờ".

Trở về V-League thi đấu sau 1 mùa giải ở CLB Seoul E-land (K-League 2), Văn Toàn vẫn là chân sút nội đáng xem. Theo thống kê, Văn Toàn đã ghi 28 bàn trong 82 trận gần nhất ở V-League. Được biết, mức lương anh được nhận vào khoảng 100 triệu đồng/tháng và tiền lót tay khoảng gần 5 tỉ đồng/mùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.