Vắng Messi, Suarez lập cú đúp giúp Inter Miami dẫn đầu MLS ngoạn mục

Giang Lao
Giang Lao
17/03/2024 07:58 GMT+7

Rạng sáng 17.3, trong ngày danh thủ Messi vắng mặt vì chấn thương, tiền đạo Luis Suarez tiếp tục tỏa sáng khi ghi cú đúp giúp Inter Miami đánh bại DC United với tỷ số 3-1 trên sân khách để dẫn đầu giải MLS.

HLV Tata Martino có nhiều thay đổi trong đội hình của Inter Miami khi Messi vắng mặt. Ông đưa tiền đạo Robert Taylor vào thế chỗ, kéo hậu vệ Julian Gressel trở lại vị trí tiền vệ phải và đưa tiền đạo Leonardo Campana vào thi đấu từ đầu. Trong khi Suarez chỉ ngồi dự bị.

Vắng Messi, Suarez lập cú đúp giúp Inter Miami dẫn đầu MLS ngoạn mục- Ảnh 1.

Suarez tiếp tục tỏa sáng trong ngày Messi vắng mặt

CLB Inter Miami

Inter Miami khởi đầu chậm chạp sớm bị DC United dẫn trước 1-0 ngay phút 14 do công Jared Stroud ghi. Tuy nhiên, phút 24 tiền đạo Campana kịp cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau đó.

Vào hiệp 2, sau khi phải thực hiện cuộc thay người không mong muốn, khi hậu vệ Nicolas Freire phải rời sân vì chấn thương (Kryvstov vào thay). Đến phút 62, HLV Tata Martino tung tiền đạo Suarez vào sân thay Robert Taylor.

Chính sự có mặt chân sút kỳ cựu này cùng 2 đồng đội Busquets và Jordi Alba (vào sân từ phút 75), đã làm thay đổi lối chơi của Inter Miami.

Liên tiếp các phút 72 và 85, Suarez thể hiện sự nhạy bén ghi bàn của mình khi ghi cú đúp bàn thắng giúp Inter Miami thắng với tỷ số 3-1 đầy mỹ mãn. Công lớn trong các bàn thắng này thuộc về tiền vệ Federico Redondo và Diego Gomez sau các pha tổ chức phản công ngoạn mục, tạo điều kiện cho chân sút 37 tuổi người Uruguay lập công.

Vắng Messi, Suarez lập cú đúp giúp Inter Miami dẫn đầu MLS ngoạn mục- Ảnh 2.

Inter Miami dẫn đầu giải MLS

CLB Inter Miami

Các bàn thắng này giúp Suarez đã có 6 bàn và 5 kiến tạo cho Inter Miami từ đầu mùa giải 2024. Cùng với Messi ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo, trở thành cặp tiền đạo "sát thủ" ở giải MLS. Inter Miami tiếp tục dẫn đầu giải MLS với 10 điểm sau 5 trận, thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Theo HLV Tata Martino, Messi có thể được dưỡng thương chỉ có thể trở lại thi đấu từ vòng tứ kết giải CONCACAF Champions Cup vào đầu tháng 4 với 2 trận gặp CLB Monterrey (lượt đi 4.4 và lượt về 11.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.