Vì sao Lý Hoàng Nam không dự SEA Games 32?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/02/2023 08:31 GMT+7

Đương kim vô địch nội dung đơn nam môn quần vợt SEA Games, tay vợt Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới ở Campuchia.

Sau khi đội tuyển quần vợt Việt Nam thất thủ 2-3 trước đội tuyển Indonesia ở play-off Davis Cup nhóm II, ông Nguyễn Phi Anh Vũ, Giám đốc Công ty thể thao Hải Đăng, đơn vị chủ quản của tay vợt Lý Hoàng Nam, làm công văn gửi đến Tổng cục TDTT, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam  (VTF) xin rút vận động viên Lý Hoàng Nam, HLV Trần Quốc Phong, chuyên gia Ivan Miranda khỏi đội tuyển.

"Với các mục tiêu mà ban huấn luyện đã đặt ra cho vận động viên Lý Hoàng Nam trong năm 2023, đặc biệt là suất tham dự vòng loại các giải Grand Slam danh giá trong năm, cụ thể gần nhất là giải Roland Garros diễn ra tại Pháp từ ngày 22.5 đến 11.6. Ban huấn luyện đã có kế hoạch dài hơi cho vận động viên Lý Hoàng Nam để tham dự các giải khởi động trên sân đất nện từ đầu tháng 5. Nhưng thời gian diễn ra các giải khởi động trùng với thời gian diễn ra Đại hội TDTT Đông Nam Á (SEA Games). Vì vậy, CLB quần vợt Hải Đăng làm công văn này xin cho HLV Trần Quốc Phong, chuyên gia Ivan Miranda và vận động viên Lý Hoàng Nam được thôi không tham gia đội tuyển quần vợt VN để tập trung chuẩn bị cho mục tiêu tham dự các giải Grand Slam trong năm 2023", đại diện CLB Hải Đăng trình bày.

Vì sao  không dự SEA Games 32 ? - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam tập trung phát triển sự nghiệp quần vợt nhà nghề, hướng đến đấu trường danh giá Grand Slam

ĐỘC LẬP

Trao đổi với chúng tôi, HLV Trần Quốc Phong cho biết, kế hoạch nói trên của Lý Hoàng Nam đã có từ trước trận play-off Davis Cup nhưng công bố vào thời điểm nhạy cảm sau trận thua Indonesia dễ gây hiểu nhầm. "Hoàng Nam đang xếp hạng 246 thế giới và nhiều cơ hội tham dự Grand Slam. Vì thế, anh cần tập trung tối đa cho việc tập luyện, thi đấu để cải thiện thứ hạng lẫn chuyên môn nhằm đạt mục tiêu mà mình mong muốn là lần đầu trải nghiệm ở Grand Slam. Hoàng Nam đã 2 lần đoạt HCV SEA Games, nếu thành công ở đấu trường lớn hơn như Grand Slam cũng góp phần quảng bá hình ảnh quần vợt Việt Nam ra quốc tế, làm rạng danh thể thao Việt Nam", HLV Trần Quốc Phong nói.

Về việc Lý Hoàng Nam xin không tham dự SEA Games 32, đại diện lãnh đạo VTF cho biết đã làm việc với Lý Hoàng Nam cũng như CLB Hải Đăng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tay vợt này. "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Lý Hoàng Nam phát triển sự nghiệp quần vợt nhà nghề, hướng đến đấu trường danh giá Grand Slam, đồng thời cảm ơn CLB Hải Đăng đã chăm lo rất tốt cho tài năng này. Phía Hoàng Nam có đề nghị mức tiền lương và thưởng nếu thi đấu ở SEA Games 32. Vấn đề này ngoài khả năng của liên đoàn nên chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục TDTT xem xét, giải quyết", đại diện lãnh đạo VTF cho biết. Được biết, VTF cùng Tổng cục TDTT vừa có buổi làm việc giải quyết việc Lý Hoàng Nam xin rút lui cũng như điều kiện mà phía vận động viên này đưa ra. Tuy nhiên cơ chế đặc thù của ngành TDTT không thể đáp ứng như đề xuất từ phía Lý Hoàng Nam, vì thế gần như chắc chắn tay vợt này sẽ vắng mặt ở SEA Games 32 vào tháng 5.2023.

Ở vòng play-off Davis Cup vừa qua tại Bắc Ninh, Lý Hoàng Nam phản ánh, anh cùng các đồng đội phải tự túc mọi thứ, cảm thấy bị thua thiệt trên sân nhà khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Về dư âm tại play-off Davis Cup, Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng xác nhận vì quyết định thành lập đội tuyển có muộn nên cả đội được thông báo ứng trước tiền ăn, tiền công, sau đó Tổng cục TDTT chi trả sau, riêng tiền ở do ban tổ chức lo và việc đi lại do đội ở gần sân lại không yêu cầu hỗ trợ nên không cấp xe. "VTF nỗ lực hỗ trợ tốt nhất cho đội tuyển quần vợt Việt Nam trong khả năng của mình. Chúng tôi cũng kêu gọi được sự hỗ trợ hơn 110 triệu đồng và đã trao ngay cho đội cuối trận play-off Davis Cup", ông Đoàn Thanh Tùng cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.