Dùng thẻ giả, 2 người Malaysia lãnh án

09/12/2013 16:21 GMT+7

(TNO) Ngày 9.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Looi Hawshyan (23 tuổi, quốc tịch Malaysia) 7 năm tù, Khoo Boon Loke (26 tuổi, quốc tịch Malaysia) 5 năm tù, cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Ngày 9.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Looi Hawshyan (23 tuổi, quốc tịch Malaysia) 7 năm tù, Khoo Boon Loke (26 tuổi, quốc tịch Malaysia) 5 năm tù, cùng về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Cổ Kim Thạch (41 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) 3 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ ngày 21.7 đến 31.12.2011, Looi Hawshyan mang các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam để làm ra các thẻ visa, master và ATM giả, giao cho Cổ Kim Thạch lưu hành tại TP.HCM.

Cụ thể, Looi đã làm ra 85 thẻ ngân hàng giả các loại, giao cho Thạch 60 thẻ để Thạch thực hiện 30 giao dịch rút được tổng cộng 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Looi còn trực tiếp sử dụng 6 thẻ giả thực hiện 13 giao dịch thanh toán, chiếm đoạt số hàng hóa trị giá 146 triệu đồng.

Rạng sáng 25.10.2011, Khoo Boon Loke đến quán bar Gold Club nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán thì bị quản lý quán bar và nhân viên ngân hàng phát hiện bắt giữ, giao cho công an xử lý.

Thu giữ trong người đối tượng này, công an còn phát hiện 14 thẻ ngân hàng các loại, 36,3 triệu đồng, 4 hóa đơn thanh toán.

Loke khai trong thời gian lưu trú ở TP.HCM (từ ngày 7.9 đến 25.10.2011) Loke sử dụng hàng chục thẻ giả thanh toán thành công 22 giao dịch với tổng giá trị hàng hóa chiếm đoạt được là 397 triệu đồng.

Ít ngày sau, ngày 30.12.2011, Cổ Kim Thạch đi đến máy ATM nằm trên đường Bình Quới, phường 9, quận 11, dùng thẻ giả rút tiền thì bị lực lượng bảo vệ ngân hàng phát hiện bắt giữ.

Kiểm tra trong người của Thạch, công an thu giữ 22 miếng nhựa giống thẻ ATM, 28 tờ biên lai rút tiền ngân hàng, 48 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 2 công cụ hỗ trợ và 3 gói nilon chứa 0,8 g ma túy đá.

Từ thông tin thu thập được, qua truy xét, công an tiếp tục bắt giữ Looi HawShyan tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Lê Quang


>> 3 người nước ngoài dùng nhiều thẻ ATM giả để rút tiền
>> Phát hiện nhóm người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền
>> Bắt một người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.