Lặn... xe lăn

22/12/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Lấy cảm hứng từ chính bản thân mình, nữ nghệ sĩ người Anh Sue Austin đã phát triển môn thể thao mới: lặn xe lăn.


Sue Austin biểu diễn lặn xe lăn - Ảnh cắt ra từ YouTube

Ý tưởng này đến với Sue Austin một cách khá tình cờ, khi cô tham gia vào một lớp học lặn dành cho người khuyết tật.

Sue Austin, vốn gắn bó với chiếc xe lăn 16 năm, suy nghĩ tại sao lại không kết hợp các thiết bị lặn vào xe lăn, giúp người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển dưới nước và khám phá đại dương.

Thế là, hai chiếc vây được gắn vào chỗ để chân của xe lăn, làm nhiệm vụ thay thế cho đôi chân.

Nhiều người sau khi xem Sue Austin biểu diễn đã nhận xét rằng cô ấy không phải đang lặn mà là đang múa ballet dưới nước, theo Metro.

Khánh Lâm

>> Quái xế' xe lăn
>> Thi hoa hậu trên xe lăn
>> Đi khắp nước bằng xe lăn
>> Chó được gắn xe lăn
>> Điều khiển xe lăn bằng... lưỡi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.