Xử lý nghiêm khắc vụ tổ chức tiệc tùng trong lũ

18/11/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Thị ủy thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), sáng nay 18.11, bà Lê Thị Hòa, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy cùng tổ công tác của Thị ủy, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) thị xã đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường, ban chỉ huy PCLB, Ủy ban MTTQ phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) chung quanh vụ việc tổ chức liên hoan, tiệc tùng tại trụ sở ủy ban phường trong tình hình lũ lụt.

(TNO) Theo thông tin từ Thị ủy thị xã Hương Thủy, (Thừa Thiên-Huế), sáng nay 18.11, bà Lê Thị Hòa, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hương Thủy cùng tổ công tác của Thị ủy, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) thị xã đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường, ban chỉ huy PCLB, Ủy ban MTTQ phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) chung quanh vụ việc tổ chức liên hoan, tiệc tùng tại trụ sở ủy ban phường trong tình hình lũ lụt mà Thanh Niên Online đã phản ánh.

>> Clip: Dân bị lũ cô lập, phường vẫn tổ chức tiệc tùng

 Chỉ đạo xử lý nghiêm khắc vụ tiệc tổ chức tùng trong lũ
Người dân tổ 13, phường Thủy Châu đi lại bằng ghe thuyền do bị lũ lụt chia cắt, cô lập trong ngày 16.11 - ngày diễn ra tiệc tùng tại trụ sở UBND phường - Ảnh: Đình Toàn

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, sáng nay 18.11 cho biết thay mặt Thường vụ Thị ủy, ông đã chỉ đạo cho một ủy viên thường vụ Thị ủy phụ trách địa bàn phường Thủy Châu về địa phương kiểm tra, báo cáo Thường vụ để xử lý nghiêm khắc vụ việc.

Thông tin ban đầu, được biết vào ngày 16.11, tổ dân phố 11 của phường Thủy Châu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, thay vì tổ chức chương trình ngắn gọn để tập trung cho công tác phòng chống lũ lụt thì những người tổ chức chương trình lại chọn trụ sở ủy ban phường để tổ chức, kèm theo tiệc tùng liên hoan, thuê dàn nhạc để hát hò, với sự có mặt của cả lãnh đạo phường.

“Biết rằng cái Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là rất quan trọng, lẽ ra tổ chức ngày hội ở tổ dân phố nhưng đây lại tổ chức ở hội trường ủy ban thì rất nhạy cảm. Đặc biệt, trong hoàn cảnh lũ lụt thì chương trình phải dừng lại. Chứ tổ chức như thế sẽ tạo sự phản cảm”, ông Chính nói.

Bí thư Thị ủy Hương Thủy cũng cho biết nội dung buổi làm việc với lãnh đạo, ban ngành của phường Thủy Châu sẽ sớm có kết quả và kết luận cuối cùng. Sau khi có kết luận, cơ quan thẩm quyền sẽ trả lời cụ thể cho báo chí.

Đình Toàn

>> Hàng ngàn du khách phố cổ Hội An sơ tán khẩn cấp trong trận lũ lịch sử
>> Hốt hoảng chạy lũ
>> Người dân Bình Định trắng đêm chạy lũ
>> Nhiều nơi bị cô lập vì lũ lụt
>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.