Vào tù vì bênh vực mẹ vợ

26/11/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Ngày 26.11, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hội (29 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) 16 năm 6 tháng tù giam về tội giết người.

(TNO) Ngày 26.11, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hội (29 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) 16 năm 6 tháng tù giam về tội giết người.

 Bị cáo Hội trước vành móng ngựa d
Bị cáo Hội trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Lương Tri (36 tuổi, ngụ thôn 10, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) có mâu thuẫn với bà Đặng Thị Ánh (63 tuổi, mẹ vợ của Hội) liên quan đến vấn đề tiền bạc. Hai bên thường xuyên cãi nhau và nhiều lần anh Tri dọa đánh bà Ánh.

Biết được việc này, khoảng 16 giờ ngày 31.10, sau khi đã uống rượu, Hội chạy xe ngang qua nhà anh Tri. Thấy anh Tri đang ngồi trước cửa, Hội lao đến đá vào mặt anh.

Sau khi đứng dậy, anh Tri chạy vào nhà lấy một cây tầm vông ra dọa Hội. Thấy vậy, Hội ra xe lấy một con dao xếp, chạy đến đâm anh Tri một nhát vào ngực thủng tim gây tử vong. 

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Vào tù vì giết… vịt
>> Vào tù vì trốn nghĩa vụ quân sự
>> Vào tù vì đòi nợ bằng bạo lực
>> Vào tù vì ma túy
>> Cha con vào tù vì ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.