Cần xây dựng trường mầm non gần khu công nghiệp

19/02/2014 08:45 GMT+7

Ngày 18.2, Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng về công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập - tư thục trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Theo báo cáo của ngành giáo dục TP.Đà Nẵng hiện có 115 trường mầm non, trong đó 65 trường công lập, 2 trường dân lập, 88 trường tư thục. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có 471 nhóm lớp độc lập tư thục, trong đó có 445 nhóm có quyết định thành lập. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhận xét, Đà Nẵng là thành phố thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; công tác dạy và học, quản lý bậc học mầm non đều làm rất tốt. Chưa xảy ra vụ việc nóng về bạo hành trẻ nhỏ như các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý giáo dục bậc học mầm non. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng thêm nhiều trường mầm non công lập gần các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân có thể yên tâm gửi gắm con em mình.

Diệu Hiền

>> Xây dựng hơn 600 phòng học mầm non
>> Cần 10 trường mầm non cho con em công nhân
>> Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi trước năm 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.