Đi tìm cơ quan cấp phép

15/11/2013 03:45 GMT+7

Tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC) tổ chức ngày 14.11, Phó tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Trần Lâm Hồng cho biết Saigon Co.op đang triển khai nhiều cửa hàng trong các khu chung cư và băn khoăn không biết việc sử dụng các chung cư thương mại làm cơ sở kinh doanh có đúng quy định hay không.

Đại diện Sở KH-ĐT TP.HCM cho rằng liên quan đến vấn đề này, văn bản của UBND TP.HCM đã chỉ đạo doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền để được phép kinh doanh. Thế nhưng, đến nay sở này vẫn không biết được cơ quan thẩm quyền nào xác nhận cho doanh nghiệp. Ngoài ra, 9 cửa hàng mà Saigon Co.op triển khai tại 13 KCN, KCX ở TP.HCM để thực hiện chương trình bình ổn giá nhưng theo quy định, trong các KCN, KCX, doanh nghiệp chỉ được phép cung cấp các dịch vụ phục vụ cho sản xuất. Vì thế, ông Hồng đề nghị tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp làm ăn đúng quy định.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.