Hai cha con tàng trữ vũ khí trái phép

09/11/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Chiều 9.11, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập ông Bùi Văn Hống (73 tuổi), ngụ thôn 10, xã Đam B’ri (Bảo Lộc) để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí.

(TNO) Chiều 9.11, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập ông Bùi Văn Hống (73 tuổi), ngụ thôn 10, xã Đam B’ri (Bảo Lộc) để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí.

Trước đó, trung tuần tháng 10.2013, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Minh Đức (ngụ H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng) và Cao Văn Minh (ngụ H. Định Quán, Đồng Nai) vì có hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.

Trong quá trình điều tra, Minh và Đức khai nhận có mua một khẩu súng kiểu CKC của Bùi Văn Hanh (46 tuổi, con ông Hống), ngụ tại xã Đam B’ri.

Khám xét nhà ông Hanh, cơ quan chức năng phát hiện Hanh tàng trữ 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng kiểu CKC, 57 viên đạn và hàng chục đầu đạn các loại, hơn 163 viên chì dùng để chế tạo đạn.

Tiếp tục khám xét nhà ông Hống, công an phát hiện và thu giữ 8 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và 11 viên đạn.

Công an TP.Bảo Lộc bàn giao Hanh cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án. 

Trường hợp ông Hống, do tuổi cao sức yếu, công an triệu tập làm việc và cho gia đình bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú

Lâm Viên - Minh Sơn

>> Tàng trữ vũ khí trái phép để đi săn
>> Phát hiện một vụ tàng trữ vũ khí trái phép
>> Bắt kẻ tàng trữ vũ khí
>> Đề nghị truy tố 7 bị can cá độ bóng đá, tàng trữ vũ khí
>> Xóa sổ băng tội phạm tàng trữ vũ khí trái phép
>> Một luật sư tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép
>> Bắt 3 người tàng trữ vũ khí quân dụng
>> Cảnh sát Na Uy bắt người tàng trữ vũ khí gần Oslo
>> Bắt 10 người tàng trữ vũ khí
>> Bắt kẻ tàng trữ vũ khí và ma túy số lượng lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.