Học sinh với những bữa ăn vội vã

17/12/2013 06:50 GMT+7

(TNO) Sáng cũng như chiều, nhiều học sinh chỉ được ăn những bữa cơm tạm bợ, vội vàng trước cổng trường, trong sân trường, trên đường đi, dưới lề đường, hè phố… để còn kịp giờ đến trường hoặc đi học thêm.

 Chị Phương Chi mang cơm vào Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) cho con ăn sau giờ học để còn kịp giờ đi học thêm
Chị Phương Chi mang cơm vào Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) cho con ăn sau giờ học để còn kịp giờ đi học thêm

Những bữa cơm gia đình hầu như là một điều xa vời đối với nhiều học sinh hiện nay.

 Học sinh Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Q.Tân Bình) ăn sáng trong sân trường 1

Học sinh Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Q.Tân Bình) ăn sáng trong sân trường 2

Học sinh Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Q.Tân Bình) ăn sáng trong sân trường 3

Học sinh Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Q.Tân Bình) ăn sáng trong sân trường 4
Học sinh Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Q.Tân Bình) ăn sáng trong sân trường

 Phụ huynh học sinh Hào Kiệt (lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) mang bánh mì cho con ăn sau giờ học trước khi đi học thêm 
Phụ huynh học sinh Hào Kiệt (lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) mang bánh mì cho con ăn sau giờ học trước khi đi học thêm 

 Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, Tp.HCM) ăn trưa ngoài đường
Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM) ăn trưa ngoài đường

 Cầm túi thức ăn và chạy… để còn kịp giờ học
Cầm túi thức ăn và chạy… để còn kịp giờ học

 Thức ăn nhanh, cơm hộp  giúp học sinh “nạp năng lượng”  trước sau giờ học, giớ học thêm …
Thức ăn nhanh, cơm hộp  giúp học sinh “nạp năng lượng”  trước sau giờ học, giớ học thêm …

Minh Luân
Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Độc Lập

>> Thanh tra trường ăn chặn bữa ăn của học sinh
>> Phụ huynh phản ứng chất lượng bữa ăn bán trú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.