Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay

03/12/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Khói mù do ô nhiễm đã bao trùm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào hôm 2.12, với mức độ ô nhiễm được ghi nhận ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay.

(TNO) Khói mù do ô nhiễm đã bao trùm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào hôm 2.12, với mức độ ô nhiễm không khí được ghi nhận ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay.

>> Ô nhiễm không khí lại tấn công các thành phố Trung Quốc


Khói mù ô nhiễm bao trùm thành phố Thượng Hải - Ảnh: Reuters

Chỉ số đo lường chất lượng không khí (AQI) tại Thượng Hải vào hôm 2.12 ở mức 303, cao hơn ngưỡng 300, vốn là mức ô nhiễm không khí tồi tệ nhất của chỉ số này, theo Tân Hoa xã.

Thượng Hải được xem là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu của Trung Quốc,

Được biết, AQI đo lường 6 loại chất gây ô nhiễm mỗi giờ, bao gồm cả hạt bụi phân tử PM có đường kính 2,5 micron (một mm = 1.000 micron), vốn bị cho là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm trên khắp Trung Quốc trong những năm gần đây.

Cơ quan giám sát môi trường Thượng Hải cho biết hạt PM 2,5 là chất gây ô nhiễm chính vào hôm 2.12.

Mật độ hạt bụi nguyên tử trên 300 đã bị xem là gây hại cho sức khỏe con người, còn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì cho rằng mức độ cho phép trong ngày không nên quá 20.

Không khí tại Thượng Hải đã bắt đầu bị ô nhiễm nặng vào cuối tuần qua, với chỉ số AQI vào hôm 1.12 đã tăng hơn 230.

Đây cũng là ngày khai mạc sự kiện chạy bộ quốc tế thường niên Shanghai International Marathon. Nhiều vận động viên tham gia đã phải đeo mặt nạ, theo Tân Hoa xã.

Hoàng Uy

>> Bắc Kinh cần 160 tỉ USD chống ô nhiễm không khí
>> WHO: Ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư
>> Chết yểu vì ô nhiễm không khí
>> Doanh nghiệp Trung Quốc phát tài từ ô nhiễm không khí  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.