Nổ đường ống dẫn dầu tại Trung Quốc, ít nhất 22 người chết

22/11/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Dầu chảy ra từ một ống dẫn bị gãy đã bắt lửa và phát nổ tại thành phố cảng Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc, làm ít nhất 22 người chết.

(TNO) Dầu chảy ra từ một ống dẫn bị gãy đã bắt lửa và phát nổ tại thành phố cảng Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc, làm ít nhất 22 người chết và nhiều người bị thương.

Đường ống dẫn dầu nói trên do tập đoàn lọc dầu lớn nhất Trung Quốc Sinopec quản lý.

Đường ống dẫn dầu trên bị gãy và trong khi đang được sửa chữa thì bắt lửa và phát nổ, AP dẫn thông báo của chính quyền Thanh Đảo cho biết ngày 22.11.

Chính quyền địa phương đã loại trừ khả năng vụ việc này do khủng bố tiến hành, nhưng cho biết vẫn đang điều tra.

AP đã gọi đến trụ sở của Sinopec tại Bắc Kinh nhưng chưa được trả lời.

Các hình ảnh truyền tải trên mạng internet cho thấy các mảnh bê tông vỡ vụn và cột khói đen bốc lên từ thành phố Thanh Đảo.

Hoàng Uy

>> Sinopec mua 33% cổ phần của Apache
>> Nổ đường ống dẫn dầu gây cháy lớn tại Trung Quốc
>> Nigeria: Nổ đường ống dẫn dầu - ít nhất 150 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.