World Cup 2022: Malaysia thua đậm ở trận khởi động, HLV Cheng Hoe 'vỡ mộng'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/05/2021 08:52 GMT+7

Không thi đấu trong 550 ngày, tuyển Malaysia đã tỏ ra yếu ớt trong trận giao hữu thua Kuwait 1-4 diễn ra đêm 23.5, trận đấu nhằm chuẩn bị cho các trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023.

Trước trận này, Malaysia đã có đợt chuẩn bị rất tốt và nhận được sự kỳ vọng lớn nhằm đoạt vé đi tiếp ở bảng G. Bản thân HLV Cheng Hoe cũng thừa nhận ông đang có trong tay đội hình mạnh nhất với sự xuất hiện của tiền đạo người Brazil nhập tịch Guilherme de Paula và tiền vệ người Kosovo nhập tịch, Liridon. Báo giới địa phương cũng tâng bốc danh sách 25 cầu thủ mà Malaysia mang đến UAE lần này.
De Paula dù đã ghi bàn ngay trong lần ra mắt tuyển Malaysia nhưng điều đó không thể giúp Malaysia tránh được trận thua đậm trước Kuwait (đội xếp hạng 153 thế giới) ở trận giao hữu trên sân Sevens, Dubai (UAE).

De Paula ghi bàn nhưng không thể giúp Malaysia tránh thất bại

FAM

Ở trận này, HLV Tan Cheng tung ra sân với đội hình không có nhiều nhân tố mới trong sơ đồ 4-3-3, ngoại trừ De Paula, người chơi cùng ngôi sao nhập tịch Sumareh và Rashid trên hàng công. Ngay ở phút 20, Kuwait đã sớm vượt lên dẫn trước khi pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Ahmad Aldhefeery đánh bại thủ môn Farizal Marlias. Malaysia gỡ hòa 1-1 chỉ 8 phút sau đó khi De Paula kết thúc gọn gàng đường chuyền của La Vere Corbin Ong.
Sau hơn 1 năm không thi đấu 1 trận chính thức nào, tuyển Malaysia đã cho thấy sự rời rạc trong lối chơi trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Tan Cheng Hoe đã thay toàn bộ độ hình, chỉ giữ lại De Paula và Kutty Abba. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của Malaysia chỉ là sự năng nỗ của tài năng trẻ Luqman, người bị thủ môn Kuwait từ chối bàn thắng ở phút 48. Trong khi đó, sự ra mắt của Liridon cũng khá mờ nhạt khi không thể giúp các đường lên bóng của Malaysia khởi sắc hơn.
Hàng thủ của Malaysia tiếp tục cho thấy nhiều sơ hở trong hiệp 2 sau khi để Kuwait liên tiếp tận dụng cơ hội ghi thêm 3 bàn. Fahah Alhajeri nhân đôi cách biệt cho đội bóng Tây Á khi đánh bại thủ môn vào thay người Khairulazhan Khalid sau đường chuyền của Eid Alrashidi. Đội quân của HLV Cheng Hoe tiếp tục tụt lại phía sau sau khi Kuwait ghi bàn thắng thứ 3 và thứ 4 do công của Shabaib Alkhaldi (phút 61) và Fahad Al-Alabraim (phút 68).

Tiền vệ nhập tịch Kiridon (số 10) mờ nhạt trong lần ra mắt

FAM

Thất bại này ít nhiều khiến HLV Cheng Hoe hết sức lo lắng khi lối chơi của Malaysia thiếu sự ăn ý ở cả 3 tuyến, trong khi các trận bảng G đang gần kề. Điều này dễ hiểu bởi trận đấu quốc tế gần nhất của họ là chiến thắng trước Indonesia (2-0) vào tháng 11.2019.
Sau thất bại này, ông Cheng Hoe chắc chắn sẽ có những thay đổi và lựa chọn đội hình xuất phát trong trận giao hữu với chủ nhà Bahrain vào ngày 29.5, trước khi đụng độ UAE (3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6) thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.