10 con sư tử bị giết trong xung đột với người chăn gia súc Kenya

16/05/2023 16:41 GMT+7

Nhà chức trách Kenya cho biết 10 con sư tử ở miền nam Kenya, trong đó có một trong những con già nhất châu Phi, đã bị giết trong tuần qua sau khi đụng độ với những người chăn gia súc.

10 con sư tử bị giết chỉ trong một tuần ở Kenya - Ảnh 1.

Loonkiito, một trong những con sư tử già nhất châu Phi, đã bị giết ở tuổi 19 trong tuần trước

AFP

CNN dẫn thông báo của Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 14.5 cho biết 10 con sư tử đã bị giết ở miền nam Kenya trong tuần qua. Trong đó, đến 6 con sư tử bị giết chỉ trong ngày 13.5 khi xung đột giữa con người và động vật hoang dã trong khu vực leo thang.

Người phát ngôn của KWS cho biết rằng đây là "số lượng sư tử lớn bất thường bị giết cùng một lúc".

Những thông tin này được đưa ra sau khi các nhà bảo tồn hồi đầu tuần trước cho biết Loonkiito, một trong những con sư tử già nhất châu Phi, đã bị giết ở tuổi 19.

Theo tổ chức bảo tồn Lion Guardians, Loonkiito đã mạo hiểm ra khỏi khu vực được bảo vệ và vào một chuồng gia súc do quá đói. Điều này đã khiến Loonkiito bị người chăn gia súc sát hại.

Tổ chức Lion Guardians cho biết xung đột giữa người và sư tử thường gia tăng vào thời điểm hạn hán kết thúc vì con mồi hoang dã trở nên khó săn hơn. Trong khi đó, các chủ nuôi cũng "đặc biệt cảnh giác" sau khi mất quá nhiều gia súc. Hiện Kenya đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua.

KWS cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 13.5 rằng 6 con sư tử chết trong ngày hôm đó đã giết 11 con dê và một con chó.

Theo Liên Hiệp Quốc, những con sư tử đều là một phần của hệ sinh thái Amboseli của hạt Kajiado, một khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận gần núi Kilimanjaro.

10 con sư tử bị giết chỉ trong một tuần ở Kenya - Ảnh 2.

Cơ quan Động vật Hoang dã Kenya gặp gỡ người dân để trao đổi về các vụ đụng độ với động vật hoang dã trong thời gian gần đây

CƠ QUAN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KENYA

KWS đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 13.5 với sự tham dự của người dân địa phương và các quan chức chính phủ để thảo luận về các vụ giết hại sư tử gần đây.

"Các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm kiếm cách thức giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã, bao gồm phát triển các hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo cộng đồng về sự hiện diện của động vật hoang dã trong vùng lân cận của họ", KWS cho biết.

Voi và sư tử, con vật nào mới là vua của rừng xanh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.