10 năm Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/11/2022 16:16 GMT+7

Qua 10 năm hoạt động, Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định đã trao giải cho 50 lượt nghệ sĩ trẻ với tổng số tiền thưởng 184 triệu đồng.

Sáng 17.11, tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định (TP.Quy Nhơn, Bình Định), ban điều hành Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định đã tiến hành lễ trao giải thưởng lần thứ 7 và tổng kết 10 năm hoạt động.

Năm nay, ban điều hành đã trao Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định cho 16 nghệ sĩ trẻ của Đoàn tuồng Đào Tấn và Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (cùng thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định) có thành tích xuất sắc trong hoạt động sân khấu hát bội, bài chòi.

6 nghệ sĩ trẻ được nhận giải A Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn lần thứ 7

hoàng trọng

Cụ thể, có 6 nghệ sĩ được nhận giải A (mức thưởng 5 triệu đồng). Trong đó, nghệ sĩ Nguyễn Thái Phiên đoạt huy chương vàng tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vai diễn Lê Thánh Tông trong vở tuồng (hát bội) Vua thánh triều Lê.

Nghệ sĩ Dương Nữ Thùy Dung đoạt huy chương vàng tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vai diễn Châu Đang trong vở ca kịch bài chòi Cô Thần.

Nghệ sĩ Nguyễn Phương Phú đoạt huy chương vàng tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vai diễn Trần Văn Kỷ trong vở ca kịch bài chòi Cô Thần.

Đạo diễn Đỗ Thị Kim Tiển đoạt giải biên đạo múa xuất sắc tại Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vở ca kịch bài chòi Cô Thần.

Nghệ sĩ Sử Thành Việt đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vai diễn Vạn Lịch trong trích đoạn ca kịch bài chòi Vạn Lịch ăn xin.

Nghệ sĩ Sử Thành Việt trong vai diễn Vạn Lịch

hoàng trọng

Nghệ sĩ Nguyễn Trần Thái Anh đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 với vai diễn Chu Du trong trích đoạn tuồng Nhị khí Chu Du.

Ngoài ra, ban điều hành còn trao 8 giải B (mức thưởng mỗi giải 4 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (mức thưởng 3 triệu đồng) cho các nghệ sĩ trẻ.

Nghệ sĩ Nguyễn Trần Thái Anh trong vai diễn Chu Du

hoàng trọng

Đổi tên thành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ hát bội, bài chòi

Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn được thành lập từ tấm lòng quý trọng sân khấu dân tộc, đặc biệt là hát bội và bài chòi của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn (1924 - 2013). Năm 2012, nhân dịp được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn trích một phần từ giải thưởng này để thành lập, lúc đầu giải thưởng mang tên Quỹ Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định, sau này đổi tên thành Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn với sự tham gia đóng góp của nhiều tấm lòng ưu ái nền nghệ thuật lâu đời, cốt lõi của quê hương đất nước.

Từ năm 2012 đến nay có 75 lượt các nhà hảo tâm tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn với tổng số tiền hơn 309 triệu đồng.

Qua 7 lần trao giải, đã có 20 nghệ sĩ trẻ chuyên nghiệp và không chuyên (có nghệ sĩ đã nhận giải nhiều lần) nhận được Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn, tổng số tiền thưởng 184 triệu đồng.

Nghệ sĩ Dương Nữ Thùy Dung nhiều lần nhận giải thưởng Vũ Ngọc Liễn

hoàng trọng

Theo ông Văn Trọng Hùng, Trưởng ban Ban điều hành Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn, giải thưởng này dành riêng cho lớp diễn viên trẻ mới học nghề, mới vào nghề, chưa được phong Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú nhưng hát hay, diễn giỏi. Đồng thời, giải thưởng cũng khen thưởng các đạo diễn, tác giả trẻ về kịch bản, hội họa, âm nhạc, múa ở bộ môn hát bội, bài chòi nhằm kích thích sự phát triển tài năng, vun đắp nghệ thuật ông cha để lại, nuôi dưỡng sức sống nghệ thuật cho ngày mai.

Trao giải B Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn lần thứ 7 cho các nghệ sĩ trẻ

hoàng

“Đến nay, trong điều kiện kinh tế, xã hội, cơ chế, chính sách đã có nhiều đổi mới, đời sống và điều kiện hoạt động của các nghệ sĩ hát bội, bài chòi cũng được cải thiện hơn... Vì vậy, Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn - khuyến tài hát bội, bài chòi Bình Định không còn phù hợp nữa. Giải thưởng sẽ chuyển thành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ hát bội, bài chòi Bình Định, giúp đỡ một phần những nghệ sĩ trẻ, tài năng, gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn”, ông Văn Trọng Hùng cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.