Chuồng dơi trên cây thốt nốt

25/06/2013 10:36 GMT+7

Ông Trần Văn Đực (70 tuổi, ngụ xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành, Kiên Giang) có cách làm chuồng dơi khá độc đáo từ cây thốt nốt. Theo ông Đực, kỹ thuật này khá đơn giản là dùng cây thốt nốt (đang phát triển) làm trụ rồi gác cây bạch đàn (hoặc cây tràm) ngang, dọc với chiều dài 4 m, chiều ngang 3 m. Sau đó cột lá thốt nốt thành chùm dày đặc để thu hút dơi vào ở (ảnh).

Chuồng dơi trên cây thốt nốt

Ông Đực cho biết chuồng dơi làm từ thân cây thốt nốt vừa chắc chắn, không bị đong đưa, ít tốn kém, vừa không sợ chuột, rắn leo lên ăn thịt dơi. Lá thốt nốt phải thường xuyên làm sạch sẽ, khô ráo, tránh mùi nước tiểu của dơi để chúng không bỏ đi. Mỗi ngày dơi đi ăn 2 lần, sáng sớm chúng bay đi kiếm mồi, khi trời sáng thì trở về chuồng, chiều khoảng 18 giờ lại bay đi kiếm ăn đến tối mới về ngủ. Mỗi năm ông thay lá thốt nốt 3 lần. Chuồng sạch sẽ nên dơi bay về trú ngụ ngày càng đông. Với 2 chuồng dơi, trung bình mỗi ngày đêm ông Đực thu được khoảng 10 kg phân dơi.

                                                                                            Tin, ảnh: Thanh Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.