Những điểm đến khó quên của top 3 The Voice

22/04/2013 15:39 GMT+7

Là một trong những phần thưởng của nhà tài trợ Samsung dành tặng cho Top 4 The Voice, chuyến du lịch dài 7 ngày thăm xứ sở kim chi đã mang đến cho Hương Tràm, Đinh Hương và Xuân Nghi cơ hội tìm hiểu về lịch sử và thế giới công nghệ của Samsung tại Samsung D’Light Center, Bảo tàng lịch sử Samsung, Bảo tàng nghệ thuật Samsung Leeum…

Ngược với cái nóng đang thiêu đốt Sài thành, khí hậu mát mẻ của Hàn Quốc sớm “lấy lòng” ba cô nàng ngay từ ngày đầu tiên. Công viên giải trí Everland là một trong những điểm đến đầu tiên trong hành trình tại xứ sở kim chi. Cả nhóm bất ngờ khi được Biết công viên giải trí Everland được Tập đoàn Samsung đầu tư và công ty Samsung Everland quản lý. Càng bất ngờ hơn khi các bạn nhận thấy tập đoàn Samsung có mặt ở khắp mọi nơi và gắn liền với đời sống người dân Hàn Quốc với nhiều dịch vụ - sản phẩm như bảo hiểm, bệnh viện, trường học, căn hộ, hóa dầu,…

Top 3 The Voice 1 
Ba cô gái của Giọng hát Việt vui đùa tại công viên Everland – Hàn Quốc

Ngày thứ 2, cả nhóm dường như chìm đắm trong thiên đường công nghệ khi bước chân đến tòa nhà Samsung D’Light Center ở quận Gangnam (Seoul). Nếu Hương Tràm và Xuân Nghi thích mê tablet, máy quay phim thì Đinh Hương lại rất thích chiếc… tủ lạnh thông minh của Samsung. Với cánh cửa là 1 màn hình LCD cảm ứng trong suốt, tủ lạnh thông minh này sẽ tự nhận diện các loại thực phẩm chứa bên trong, hiển thị các thông tin sản phẩm như nơi sản xuất, nhà sản xuất đồng thời  hướng dẫn cách chế biến và bảo quản thực phẩm ngay trên màn hình.

Top 3 The Voice 2
Thành phố công nghệ Samsung – Điểm dừng chân thứ 2 của 3 cô nàng tại Hàn Quốc 

Top 3 The Voice 3 
Trong khi Đinh Hương và Xuân Nghi thích mê máy chụp hình và tablet, Hương Tràm lại hào hứng tương tác với chiếc TV tương tác thông minh tại Samsung D’Light Center

 
Đinh Hương rất thích chiếc tủ lạnh thông minh này của Samsung

Chưa dừng ở đó, những ngày cuối chính là khoảng thời gian khiến cả ba ấn tượng không kém khi đến Bảo tàng lịch sử Samsung trong khuôn viên Thành phố Kỹ thuật số Samsung (Samsung Digital City) ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 30 km về phía Nam.

Top 3 The Voice 5 
Cả 3 cô nàng được đón tiếp nồng nhiệt tại Bảo tàng Lịch sử Samsung

Đinh Hương hào hứng kể với chúng tôi “Ở đây, Đinh Hương vô cùng ấn tượng và cảm phục về tầm nhìn của Samsung đến năm 2020:. Samsung mong muốn kiến tạo tương lai, chinh phục tương lại bằng cách khơi gợi, tạo cảm hứng cho thế giới thông qua các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của họ”. Đặc biệt, Hương Tràm nói, dù phát triển là vậy nhưng Samsung vẫn quan tâm đến môi trường khi sáng tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường như điện thoại dùng pin năng lượng mặt trời, vỏ điện thoại làm bằng nhựa tái chế…

Top 3 The Voice 6 
Chăm chú tìm hiểu về các những sản phẩm điện thoại dùng pin năng lượng mặt trời của Samsung

Top 3 The Voice7
Samsung còn có những mẫu Smart TV màn hình LED tiết kiệm 40% năng lượng so với những sản phẩm cùng loại 

Riêng Xuân Nghi lại nể phục với nội lực và sức phát triển của tập đoàn Samsung, cũng giống như chính ý nghĩa  của cái tên Samsung: “Sam” có nghĩa là “Tam”, “Sung” có nghĩa là “Tinh” - “Samsung” chính là “Tam Tinh” tương trưng cho ba ngôi sao sẽ mãi sáng chói trên bầu trời:  Lớn, mạnh và trường tồn.

Một Seoul hiện đại, một Jeju yên bình cùng những khám phá và trải nghiệm công nghệ thú vị tại trụ sở chính của Samsung tại Hàn Quốc đã để lại những ấn tượng khó quên đối với Hương Tràm, Đinh Hương và Xuân Nghi trong ngày trở về Việt Nam.

Đông Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.