150 người khống chế đám cháy rừng trên đèo Hải Vân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/07/2023 16:05 GMT+7

Sáng 26.7, trên đèo Hải Vân địa phận TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy rừng. Địa phương huy động khoảng 150 người dập lửa.

Ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, cho hay đến trưa 26.7, các lực lượng phối hợp đã khống chế được đám cháy rừng trên đèo Hải Vân, khu vực tiểu khu 4A, rừng Nam Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc).

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện có đám cháy rừng tại khu vực trên, ngay sát đường ray tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đà Nẵng: Hơn 150 người khống chế đám cháy rừng trên đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

NGUYỄN TÚ

Q.Liên Chiểu huy động khoảng 150 người gồm các lực lượng kiểm lâm, biên phòng, quân đội, công an, cảnh sát PCCC, cùng lực lượng tại chỗ như dân quân, cán bộ công chức P.Hòa Hiệp Bắc nhanh chóng phối hợp dập lửa.

Lúc này, do vị trí đám cháy có địa hình dốc, nằm sát đường sắt Bắc - Nam phía bờ biển, xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Đà Nẵng: Hơn 150 người khống chế đám cháy rừng trên đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Vị trí đám cháy nằm giữa đường sắt Bắc - Nam và biển

NGUYỄN TÚ

Lực lượng chức năng phải chữa cháy thủ công, dùng máy thổi gió, dao rựa để phát quang, tạo đường băng cản lửa, ngăn cháy lan về phía đường sắt Bắc - Nam; lấy nước từ các khe suối gần đó để dập lửa.

Đến trưa cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 0,7 - 0,8 ha, loại rừng cháy là cây lau lách, cỏ dại, dây leo bìm bịp, chưa bị thiệt hại về cây rừng tự nhiên.

Đà Nẵng: Hơn 150 người khống chế đám cháy rừng trên đèo Hải Vân - Ảnh 3.

Tiếp cận đám cháy

NGUYỄN TÚ

Hiện lực lượng phối hợp tiếp tục phân công hơn 30 người túc trực tại hiện trường, đề phòng đám cháy rừng bùng phát trở lại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.