150 tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tại sông Hồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/11/2023 17:44 GMT+7

Tại bãi Nhãn sông Hồng (Hà Nội), 150 tình nguyện viên của Đội phản ứng nhanh Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC đã được tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 2.11, Thành đoàn và Công an TP.Hà Nội tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023.

Dự chương trình có anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội; trung tá Tạ Tiến Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn trên sông, cùng 150 tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC.

150 tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tại sông Hồng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Tiến cùng các tình nguyện viên tập huấn sơ cứu người đuối nước

NHẬT NAM

Ban tổ chức cho biết, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - PVC trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, là lực lượng tình nguyện tham gia cứu hộ, cứu nạn đường bộ và đường thủy. 

Câu lạc bộ gồm 2 đội hình: đội phản ứng nhanh hỗ trợ các tình huống, vấn đề giao thông có 100 thành viên với 100 - 400 xe bán tải, sẽ hoạt động tất cả các khung giờ và địa điểm trên địa bàn thành phố khi được điều động, huy động. Đội phản ứng nhanh xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn cũng có 100 thành viên với 30 chiếc xuồng hơi được trang bị đầy đủ phương tiện và hoạt động không kể ngày đêm trên địa bàn sông, hồ thuộc thành phố khi được điều động, huy động.

150 tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tại sông Hồng - Ảnh 2.

Đội phản ứng nhanh xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn có 100 thành viên với 30 chiếc xuồng hơi được trang bị đầy đủ phương tiện và hoạt động không kể ngày đêm

NHẬT NAM

Tại chương trình, báo cáo viên đã tập huấn các kiến thức về cứu nạn cho các tình nguyện viên. Ngay sau buổi tập huấn lý thuyết, các tình nguyện viên được tập huấn thực tiễn công tác PCCC trên cạn, cứu nạn người bị đuối nước và diễn tập PCCC đường thủy tại bãi Nhãn sông Hồng (102 P.Thạch Cầu, Q.Long Biên, Hà Nội).

Theo anh Nguyễn Đức Tiến, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ, trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

150 tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn tại sông Hồng - Ảnh 3.

Lực lượng công an tập huấn cứu hộ, cứu nạn cho các tình nguyện viên

NHẬT NAM

Đồng thời, chương trình cũng nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia khắc phục ùn tắc giao thông, công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống giao thông.

"Ban tổ chức coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Qua đó, thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông", anh Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.