2 "người Ý" cùng buồn

04/11/2012 13:28 GMT+7

(TNO) Chelsea và Man City cùng chỉ có 1 điểm sau loạt trận đêm qua và rạng sáng nay (4.11 - giờ VN) và đó là lý do để cho 2 ông HLV (cùng là) người Ý Roberto Di Matteo và Roberto Mancini cùng có chung một cảm giác: buồn!

(TNO) Chelsea và Man City cùng chỉ có 1 điểm sau loạt trận đêm qua và rạng sáng nay (4.11 - giờ VN) và đó là lý do để cho 2 ông HLV người Ý Roberto Di Matteo và Roberto Mancini cùng có chung một cảm giác: buồn!

>> Man City chia điểm trong trận cầu nhạt
>> Van Persie trừng phạt đội bóng cũ Arsenal
>> Man City 1-0 Swansea: 102 phút đầy kịch tính ở Etihad

 
HLV Roberto Di Matteo cho rằng trận hòa với Swansea là một thất bại của Chelsea - Ảnh: AFP

Trong trận đấu ở xứ Wales, Chelsea đã vươn lên dẫn trước nhờ công Victor Moses. Nhưng sau đó họ dễ dàng để rơi thế trận vào tay đội chủ nhà. Và bàn gỡ hòa vào cuối trận của Pablo Hernandez là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Swansea City.

Có vẻ như việc phải dồn sức quá nhiều vào 2 trận thư hùng với Manchester United vừa qua đã khiến Chelsea đánh mất phong độ cao nhất.

“Tôi nghĩ rằng cả về tinh thần và thể lực của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng sau 2 trận đấu với Manchester United, dù vậy trận hòa này là không thể bào chữa”, Roberto Di Matteo phát biểu.

“Thật thất vọng khi chúng tôi kết thúc trận đấu theo cách như vậy. 1-0 là tỷ số rất mong manh và thực sự xấu hổ khi chúng tôi bị đối phương san bằng cách biệt chỉ hai phút trước hồi còi mãn cuộc”, chiến lược gia người Ý thừa nhận.

Tuy nhiên Di Matteo vẫn dành lời khen tặng cho Hazard, cầu thủ đã chơi một trận xuất sắc. Ông nói: “Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt và đang có phong độ rất tốt. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có Hazard trong đội hình”.

Trong khi đó, HLV Mancini lại tin rằng Man City xứng đáng có 3 điểm trước West Ham và tiếc rằng cơ hội đã bị các chân sút của mình đã bỏ lỡ quá nhiều.

 
HLV Roberto Mancini "chê" hàng công Man City dứt điểm quá kém - Ảnh: AFP

“Tôi nghĩ rằng đó là một kết quả không công bằng. Khi bạn cầm bóng 65% thời lượng trận đấu, tung ra 22 cú dứt điểm nhưng vẫn không thể có được 3 điểm. Tôi hài lòng với màn trình diễn này nhưng không hài lòng với việc các tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Các cầu thủ cũng như tôi, đều rất khó chịu khi bỏ lỡ cơ hội, nhưng bóng đá là vậy”, HLV Mancini phát biểu sau trận đấu.

Và như thường lệ, ông thầy người Ý lại có lý do để bào chữa cho lỗi lầm: “Tôi nghĩ rằng đoạt chức vô địch lần thứ hai liên tiếp thực sự rất khó khăn. Chúng tôi có một vài vấn đề, đặc biệt là nạn chấn thương trong hai tháng đầu mùa giải.

Chúng tôi đã để thủng lưới nhiều hơn nhưng hiện tại chúng tôi đang phòng ngự tốt lên. Và điều Man City phải làm là ghi được nhiều bàn thắng như năm ngoái. Chúng tôi cần tập trung cải thiện khâu này”.

Trong trận đấu tại Upton Park, HLV Mancini đã tung ra đội hình mạnh nhất và cả 3 chân sút chủ lực là Dzeko - Balotelli - Tevez đều được ông đưa ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, sau đó ông cũng đã tung thêm chân sút người Argentina Sergio Aguero.

Nhưng kết cục mành lưới của West Ham vẫn được giữ kín và đó là lần đầu tiên sau gần 7 tháng Man City không thể ghi bàn.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.