2 nhà vô địch thế giới dành lời khuyên đặc biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam

04/07/2023 11:30 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được lời khuyên quý giá từ hai VĐV từng vô địch thế giới, đó là Nguyễn Thúy Hiền ở môn wushu và Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng.

Sáng 4.7, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự lễ xuất quân hướng tới World Cup 2023. Ở buổi lễ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có buổi giao lưu và nhận lời khuyên từ những VĐV Việt Nam từng vô địch thế giới, đó là VĐV Nguyễn Thúy Hiền (7 lần vô địch thế giới môn wushu) và VĐV Hoàng Xuân Vinh (nhà vô địch Olympic Rio 206 môn bắn súng).

Giao lưu cùng đội tuyển nữ Việt Nam, VĐV Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “ Tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn đội. Chúc cho đội ngày mai lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin chia sẻ với các tuyển thủ rằng khi đến với sân chơi lớn hơn, áp lực sẽ rất nặng nề, có những điều mới mẻ, trạng thái tâm lý của chúng ta khó tránh khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, đam mê và tinh thần là số một. Chúng ta phải xác định tư tưởng chơi bóng là đam mê với trái bóng, làm thế nào để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta cần gắn kết trên sân”.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng dành lời khuyên cho Huỳnh Như cùng đồng đội về vai trò của thủ lĩnh trên sân.

2 nhà vô địch thế giới dành lời khuyên đặc biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam giao lưu cùng VĐV Nguyễn Thúy Hiền và Hoàng Xuân Vinh

“Tôi cũng muốn nhắn nhủ Huỳnh Như, Thanh Nhã, rằng đội tuyển nữ Việt Nam cần một thủ lĩnh giỏi giang về kỹ năng cũng như có “cái đầu lạnh”. Không phải cứ ghi bàn thì mới vui, nhưng khi rơi vào tình thế khó khăn thì người thủ lĩnh phải biết gắn kết các thành viên”, VĐV Hoàng Xuân Vinh khẳng định.

“20 năm trước, bóng đá nữ đã chịu những định kiến. Nhưng 10 năm qua, chúng ta đã có thể suy nghĩ nhẹ nhàng hơn về một nền thể thao nữ theo hướng khác hơn. Huỳnh Như cùng các cầu thủ nữ đã thay đổi kỹ năng chơi bóng rất nhiều. Cách xử lý cũng rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Ở sân chơi lớn như vòng chung kết World Cup, chúng ta không nên quan tâm quá nhiều đến đối thủ dẫn đến bị phân tán, mất tập trung. Khi bước vào trận đấu lớn, nếu cầu thủ quan tâm nhiều sẽ trở thành áp lực. Đó là nhiệm vụ của ban huấn luyện. Đội bóng mạnh không chỉ ở cá nhân, mà còn gắn kết các tuyến với nhau, cùng sự hỗ trợ của những người bên ngoài sân. Tinh thần lên cao sẽ mang đến niềm tin. Với niềm tin ấy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua được”.

Đội hình tối ưu của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

VĐV Hoàng Xuân Vinh cũng chia sẻ về kỷ niệm ở Olympic London 2012, cùng cách vượt qua nỗi sợ hãi trong thể thao.

“Khi dự Olympic London (2012), tôi thấy bị ngợp. Phòng ăn to như sân vận động. Những ngôi sao thể thao ngồi ngay cạnh khiến tôi thấy tôi bé nhỏ, có cảm giác chơi vơi. Khi ấy, tôi còn ở cùng tầng với những VĐV huyền thoại như Usain Bolt, Michael Phelps. Dù được trang bị kiến thức để xây dựng tính cách, nên tôi không quan tâm đến đối thủ, chỉ cần tập trung vào công việc của mình. Olympic 2012, tôi thi đấu không thành công. Nhưng đến Olympic 2016, tôi đã tự tin hơn”.

Cựu vô địch thế giới Nguyễn Thúy Hiền cũng dành lời động viên cho đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày dự World Cup.

2 nhà vô địch thế giới dành lời khuyên đặc biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 2.

VĐV Nguyễn Thúy Hiền

“Ở tuổi 14, khi lên đường dự giải thế giới, lúc đấy được HCV nhưng tôi không biết gì. Thời ấy không có Internet, báo mạng, tôi không biết tầm vóc giải vô địch thế giới thế nào. Tôi muốn chia sẻ về bài thi đầu tiên của tôi ở giải đấu này, khi tôi để lỡ tấm HCV. Đó là bởi tôi mất kiểm soát, hưng phấn quá khi thực hiện bài thi. Lần đầu được nhìn thấy các đối thủ Hồng Kông, Trung Quốc,... chưa bao giờ xem qua băng đĩa, tôi thấy họ bật cao, đánh nhanh quá. Lúc lên thảm, trong đầu tôi là hình ảnh của họ đánh nhanh, bay cao. Tôi cũng muốn được như thế, để rồi bắt chước theo họ và cuối cùng ngã rất nhiều trên thảm, làm hỏng bài thi. Sau thất bại đó, tôi hiểu rằng phải kiểm soát tốt các động tác, độ khó cũng như tốc độ. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cần đảm bảo sinh hoạt ăn uống để thi đấu tốt.

Khi vô địch SEA Games hay thế giới, tôi chưa bao giờ khóc, nhưng khi xem đội nữ đạt thành tích, tôi đã khóc và nổi hết da gà. Tôi hiểu rằng khi thi đấu thì lãnh đạo, HLV hay người hâm mộ luôn đón chờ với sự xúc động. Là khán giả, tôi mới hiểu được cảm giác của khán giả là như thế nào. Mang thành tích về cho đất nước là điều rất đáng quý. Tôi cũng chia sẻ thêm, dù các cầu thủ nữ còn trẻ, nhưng tôi thấy các bạn rất giỏi. Tôi rất khâm phục và hâm mộ đội nữ cùng HLV Mai Đức Chung. Dù trải qua nhiều giải đấu, có nhiều chông gai, vất vả, với đam mê nghề nghiệp thì HLV Mai Đức Chung cùng cầu thủ đã mang thành tích về cho thể thao Việt Nam”, VĐV Nguyễn Thúy Hiền trải lòng.

“Ở thời đại này, các cầu thủ đã quen với hình ảnh cầu thủ nổi tiếng nên không vấn đề gì. Ở Việt Nam, chính các cầu thủ nữ đã rất nổi tiếng rồi, nên sẽ quen với áp lực. Có hồi hộp không thì đến giờ ăn vẫn phải ăn, đến giờ tập vẫn phải tập. Trong thể thao, cần vượt qua chính mình, đoàn kết để phát huy khả năng để rèn luyện, đảm bảo mọi thứ đều tốt, phát huy tối ưu khả năng của bản thân. Tôi mong rằng các cầu thủ sẽ vượt qua chính mình để cùng nhau làm những điều không tưởng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.