2 thanh niên 'tắm tiên' ở hồ Hoàn Kiếm có thể bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
18/05/2023 17:30 GMT+7

Chính quyền P.Hàng Bạc (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang xem xét xử phạt 2 nam thanh niên "tắm tiên" ở hồ Hoàn Kiếm về hành vi làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa. Động thái này đưa ra nhằm răn đe, làm gương cho toàn xã hội.

Liên quan đến vụ 2 nam thanh niên "tắm tiên" tại hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm), Công an P.Hàng Bạc vừa đề xuất UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp này.

Hai thanh niên 'tắm tiên' ở hồ Hoàn Kiếm bị xử phạt bao nhiêu?

Cụ thể, theo lãnh đạo UBND P.Hàng Bạc, đơn vị này đã nhận được biên bản và đề xuất của công an phường xử phạt 2 người về hành vi "làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh", căn cứ tại điều 20 Nghị định 38, quy định về vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa với mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Xem xét xử phạt 2 thanh niên 'tắm tiên' ở hồ Hoàn Kiếm để làm gương - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên tắm tại hồ Hoàn Kiếm được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Theo lãnh đạo UBND P.Hàng Bạc, việc xử phạt này chưa có tiền lệ, tuy nhiên đơn vị vẫn phải xử lý để răn đe chung, ngăn tái diễn.

"UBND phường đã giao bộ phận tư pháp, văn hóa tham mưu để chặt chẽ, làm một lần cho chuẩn, các trường hợp sau tái diễn sẽ áp dụng để xử lý", lãnh đạo UBND P.Hàng Bạc cho hay.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 16.5, B.V.Đ (22 tuổi, trú H.Mê Linh, Hà Nội) và B.Đ.M.N (17 tuổi, trú H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) ra khu vực đài phun nước gần bờ hồ Hoàn Kiếm chơi, sau khi hết giờ làm.

Tại đây, 2 thanh niên cởi áo trùm lên đầu rồi xuống hồ Hoàn Kiếm ngâm mình. Thấy vậy người dân đi tập thể dục phát hiện và can ngăn thì cả 2 lên bờ và ra về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.