200 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/08/2023 19:46 GMT+7

200 liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu là các bạn thanh niên, sinh viên được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ hình thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt, trình độ ngoại ngữ giỏi và đã từng có kinh nghiệm tham gia các sự kiện lớn.

Ngày 31.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các tiểu ban của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 triển khai công tác tập huấn cho 200 liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ hội nghị.

200 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên và đại biểu tham gia buổi tập huấn

BẢO ANH

Ban tổ chức cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và sự nhất trí của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14 - 18.9 tại Hà Nội. T.Ư Đoàn được phân công tuyển chọn, điều phối 200 liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ hội nghị.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia (T.Ư Đoàn), cho biết sau khi được phân công nhiệm vụ triển khai công tác tình nguyện phục vụ hội nghị, T.Ư Đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và phổ biến thông tin rộng rãi để thanh niên, sinh viên được đăng ký tham gia.

200 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu - Ảnh 2.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa thông tin tại buổi tập huấn

BẢO ANH

Từ 10.7 - 4.8, T.Ư Đoàn đã nhận được 2.024 hồ sơ gửi đăng ký tham gia làm tình nguyện viên, liên lạc viên phục vụ hội nghị. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ và phỏng vấn kỹ lưỡng, 200 ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được lựa chọn tham gia chương trình; trong đó có 150 liên lạc viên hỗ trợ tiếng Anh và 50 bạn hỗ trợ các ngôn ngữ khác như Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Campuchia và Lào.

"Đây là các bạn thanh niên, sinh viên được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ hình thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt, trình độ ngoại ngữ giỏi và đã từng có kinh nghiệm tham gia phục vụ hội nghị, sự kiện quốc tế tổ chức ở Việt Nam", chị Hoa thông tin.

Chị Hoa cũng cho biết các bạn đến từ các trường đại học lớn như: Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Bách khoa … Một số bạn đang là du học sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài và 2 bạn là tình nguyện viên quốc tế.

Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng

Trong chương trình tập huấn, đại diện các tiểu ban của hội nghị trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức, kỹ năng tham gia phục vụ hội nghị. Các nội dung trọng tâm được tập huấn như: giới thiệu khái quát về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; thông tin về chương trình hội nghị; tổng quan công tác lễ tân phục vụ hội nghị…

200 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu - Ảnh 3.

Tình nguyện viên nêu câu hỏi tại buổi tập huấn

BẢO ANH

Đặc biệt, các bạn trẻ được tập huấn các kiến thức, kỹ năng lễ tân cần thiết, các quy định liên quan đến an ninh, trật tự hội nghị và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh.

Trước đó, ngày 30.8, các bạn trẻ đã được đến khảo sát các khách sạn nơi các đại biểu sẽ lưu trú trong thời gian diễn ra hội nghị, đồng thời khảo sát nơi diễn ra các hoạt động chính của hội nghị.

Theo ban tổ chức, sau 2 ngày tập huấn, các bạn liên lạc viên, tình nguyện viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng hỗ trợ các đoàn đại biểu và thực hiện các nhiệm vụ của các tiểu ban phục vụ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.