Cuộc họp buổi chiều ngày 9.6 giữa các nhà tài trợ quốc tế cho Việt Nam với nội dung bàn về việc chống tham nhũng, sử dụng hiệu quả đồng vốn ODA đã kéo dài hơn dự kiến đến gần 1 tiếng đồng hồ, thay vì giải lao lúc 15 giờ 30 đã kéo dài đến gần 16 giờ 30. Đã có tới 19 ý kiến và tất cả đều xoay quanh việc chống tham nhũng tại Việt Nam.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Anna Lindstedt cho rằng, một trong những biện pháp chống tham nhũng hiệu quả là công khai, minh bạch thông tin cho báo chí. Tuy vậy, sau khi khai mạc hội nghị, đại diện Ban tổ chức đã thông báo rằng báo chí không được tham dự các phiên làm việc còn lại trong ngày hôm qua (9.6); trong đó, có phiên làm việc bàn về nội dung chống tham nhũng. Điều hết sức vô lý là báo chí cũng không được vào khu vực hành lang trước phòng hội nghị. Vì vậy, các phóng viên phải chờ giờ giải lao để tiếp cận các đại biểu dự hội nghị ở khu vực hành lang.
Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2006-2010, nguồn vốn ODA cam kết mới cho Việt Nam khoảng 19-21 tỉ USD, trong đó nguồn vốn ký kết được sẽ vào khoảng 12-15 tỉ USD. Cũng theo tính toán của bộ này, giai đoạn 5 năm sắp tới để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 7,5% - 8%, Việt Nam cần một lượng vốn khoảng 140 tỉ USD phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; trong đó, dự kiến vốn ngoài nước chiếm khoảng 35%. Nguồn ODA cần đảm bảo thực hiện khoảng trên 11 tỉ USD, nghĩa là mỗi năm khoảng 2,2 tỉ USD. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của nguồn vốn ODA đến mức nào. |
Là người nắm giữ cương vị chủ chốt trong bộ máy chống tham nhũng, ông Vũ Phạm Quyết Thắng - Phó tổng thanh tra Nhà nước tỏ ra bức xúc trước những lời nói thẳng của các nhà tài trợ: "Họ nói thẳng ra rằng, tham nhũng không phải là làm thất thoát nguồn vốn ODA mà người dân nước họ đã đóng thuế để giúp cho mình, mà chính là làm nghèo đi nguồn vốn của dân mình trong việc sử dụng nguồn vốn đó. Cho nên thông điệp đưa ra tại hội nghị này là chúng ta phải có được chương trình hành động cụ thể, để các nhà tài trợ tin rằng chúng ta đang làm gì và sẽ làm gì. Tôi cũng nghĩ rằng nguồn vốn ODA trong thời gian tới sẽ không giảm sút vì những vụ như PMU 18, mà sẽ phụ thuộc vào cách hành xử của chính phủ ta đối với những vụ việc như vậy... Chúng ta phải chống tham nhũng với mọi loại đối tượng, bất kỳ ai cũng đều phải xử như nhau. Nếu làm được như thế thì mới chống tham nhũng được."
X.H - Tr.B
Bình luận (0)