HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam hướng tới việc vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023

04/01/2024 15:45 GMT+7

HLV Troussier đã có những chia sẻ thẳng thắn và thú vị trong buổi họp báo công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Doha (Qatar) chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra lúc 16 giờ 30 hôm nay (4.1).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC BUỔI HỌP BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN

Chiều 4.1, HLV Philippe Troussier tổ chức họp báo để trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023. Đồng thời, ông thầy người Pháp cũng công bố 30 cái tên sẽ góp mặt tại Doha (Qatar) để chuẩn bị cho giai đoạn 2 Asian Cup 2026.

Thực tế Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 26 thành viên đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí thủ môn, 3 cái tên được lựa chọn là Nguyễn Filip (CLB CAHN), Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng) và Nguyễn Văn Việt (CLB SLNA).

Ở hàng phòng ngự, những hậu vệ được ông Troussier điền tên gồm Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (CLB Hà Nội), Võ Minh Trọng (CLB Bình Dương), Hồ Tấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB CAHN), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel). 

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam hướng tới việc vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023- Ảnh 1.

HLV Troussier cùng học trò đang chịu áp lực

MINH TÚ

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam hướng tới việc vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023- Ảnh 2.

Phan Tuấn Tài vẫn được HLV Troussier tin tưởng

MINH TÚ

Ở tuyến tiền vệ, những lựa chọn của ông Troussier gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức (CLB Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long (CLB CAHN), Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng).

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Trên hàng tiền đạo, các chân sút có tên gồm Nguyễn Văn Toàn (CLB Nam Định), Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (CLB Quảng Nam).

Tuy nhiên, đội hình nói trên vẫn có thể điều chỉnh, thay đổi cho đến ngày 13.1, trước khi đội tuyển Việt Nam đấu trận ra quân với Nhật Bản vào ngày 14.1. Mới đây, tiền vệ Hoàng Đức đã rút khỏi đội tuyển do không kịp bình phục chấn thương. 

Ở Asian Cup 2023, thầy trò ông Troussier sẽ lần lượt gặp Nhật Bản (14.1), Indonesia (19.1) và Iraq (24.1). Mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao cho đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.