30 người bị bắt, đội trưởng Fiorentina bị ném vỡ đầu ở trận chung kết Conference League

Văn Trình
Văn Trình
08/06/2023 05:59 GMT+7

Trận chung kết Conference League giữa đại diện của nước Anh là West Ham và đại diện của nước Ý là Fiorentina đã diễn ra vô cùng căng thẳng không chỉ trên sân cỏ mà còn đến từ màn ẩu đả của cả các CĐV của 2 đội.

Trước màn so tài này diễn ra, hàng ngàn CĐV của West Ham không có vé vào sân đã tập trung đông đúc ở một quán bar tại trung tâm của Praha từ 3 giờ chiều (giờ địa phương) để cổ vũ đội bóng. Khi các CĐV của “The Hammers” đang ca hát, nhảy múa thì bất ngờ họ bị những CĐV Fiorentina mặc quần áo đen và đeo mặt nạ tấn công. Cảnh sát ở thủ đô Cộng hòa Séc cho biết, 3 CĐV của West Ham và 1 cảnh sát đã bị thương sau vụ tấn công vụ bất ngờ.

Ngay sau đó, theo một sĩ quan cảnh sát ở Praha, 30 CĐV của Fiorentina đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc. Một đoạn video cho thấy những CĐV quá khích của đội bóng nước Ý đã ném ghế vào CĐV West Ham, những người đang ngồi dưới mái vòm bên ngoài quán bar, chuẩn bị cổ vũ cho đội bóng của mình. Một đoạn clip khác cho thấy một nhóm CĐV khác của Fiorentina tiếp tục chạy trên đường phố Praha, họ mang theo cả vũ khí trên tay.

Khi cảnh sát đến để dập tắt bạo lực, hai quả lựu đạn gây choáng đã được phóng vào quán bar Tekila Tekila, gây ra những tiếng nổ lớn. Kính vỡ, nhiều chiếc ghế đã bị cháy và nằm rải rác trên mặt đất bên ngoài quán bar sau vụ tấn công.

30 người bị bắt, đội trưởng Fiorentina bị ném vỡ đầu ở trận chung kết Conference League - Ảnh 1.

CĐV West Ham bị tấn công ở một quán bar trước trận đấu

REUTERS

Một CĐV West Ham chứng kiến cảnh tượng này cho biết: “Họ nhắm vào một nhóm và tấn công khá dữ dội rồi bỏ chạy. Nó hoàn toàn vô cớ. Họ đều là những người cực đoan mặc đồ đen”.

Một thợ sửa ống nước đã nghỉ hưu, John Brownlie chia sẻ: “Không biết từ đâu, khoảng 100 người đàn ông với dây xích, thắt lưng, chai lọ và pháo sáng đã đi vòng qua góc phố và gần như xô ngã một phụ nữ và đứa con của cô ấy trên xe đẩy. Thật đáng xấu hổ và kinh khủng”.

Ngoài sự quá khích của các CĐV Fiorentina trước trận đấu, trận chung kết Conference League cũng chứng kiến thêm cảnh bạo lực khi đội trưởng của đại diện nước Ý, Cristiano Biraghi, bị các CĐV của West Ham ném vỡ đầu. Nhóm CĐV West Ham đã ném nhiều ly nhựa và một chiếc vape vào thẳng đầu của cầu thủ 30 tuổi khi anh thực hiện một quả phạt góc gần khán đài của CĐV đội bóng nước Anh.

30 người bị bắt, đội trưởng Fiorentina bị ném vỡ đầu ở trận chung kết Conference League - Ảnh 2.

Đầu của Cristiano Biraghi bị chảy máu sau khi bị các CĐV của West Ham tấn công

AFP

Ở trận đấu này, West Ham đã giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina để lên ngôi vô địch châu Âu sau 58 năm chờ đợi. Phút 90, khi tỷ số đang là 1-1, hàng thủ Fiorentina chơi thiếu tập trung và để xổng Jarrod Bowen. Cầu thủ chạy cánh người Anh tận dụng tốc độ để phá bẫy việt vị, trước khi tung cú sút lạnh lùng, hạ gục Pietro Terracciano, ấn định tỷ số 2-1 cho West Ham, mang về chức vô địch cho đội bóng thành London trước sự vui sướng vỡ òa của HLV David Moyes cũng như CĐV West Ham.

Kết thúc màn so tài, Jarrod Bowen đã không giấu nổi sự xúc động. Anh vui mừng chia sẻ: “Tôi rõ ràng đã mơ ước được ghi bàn nhưng để ghi bàn quyết định vào phút cuối đó là điều không tưởng. Để làm điều đó trước những CĐV tuyệt vời này, tôi nghĩ mình sẽ khóc vì không giấu nổi sự xúc động và vui mừng. Tôi không thể nói thành lời. Chúng tôi đã có một giấc mơ, chúng tôi đã không có mùa giải tốt nhất, bao gồm cả bản thân tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.