5 cầu thủ được chờ đợi sẽ có màn chào sân ở vòng 3 V-League 2021

09/03/2021 07:57 GMT+7

V-League 2021 sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này với các trận đấu bù của vòng đấu thứ 3. Đây sẽ là cơ hội để một số cầu thủ có màn chào sân ở mùa giải năm nay.

 

Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai)

Cầu thủ được chờ đợi nhất ra sân ở vòng đấu thứ 3 này không ai khác chính là Nguyễn Tuấn Anh. Cầu thủ mang băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đã vắng mặt trong 2 trận đầu mùa giải vì chấn thương. Tiền vệ người Thái Bình đã bình phục hoàn toàn và mới đây đã được HLV Kiatisak tung vào sân ở trận giao hữu với CLB Công An Nhân Dân. Sự trở lại của Tuấn Anh sẽ giúp tuyến giữa của đội bóng phố Núi trở nên cứng cáp và sáng tạo hơn. Gần như chắc chắn, nhạc trưởng của Hoàng Anh Gia Lai sẽ ra sân ở trận đá bù vòng 3 với tân binh Bình Định vào ngày 14/3 tới.
Junio Barros (TP.HCM)
Cũng sẽ ra mắt đội bóng mới ở vòng đấu thứ 3 này là tân binh của CLB TP.HCM, tiền đạo Junio Barros. Chân sút người Brazil này sẽ thay thế suất ngoại binh của trung vệ Diakite để khoác áo TP.HCM trong giai đoạn tới của V-League 2021. Tiền đạo sinh năm 1993 này từng thi đấu cho đội Ventforet Kofu ở J-League 1 của Nhật Bản, ghi được 15 bàn sau 36 trận ra sân. Junio Barros được kỳ vọng sẽ sát cánh cùng 2 người đồng hương là tiền đạo Dario Junior và Joao Paulo để tạo nên bộ ba tấn công nguyên tử của TP.HCM tại V-League 2021.

Quế Ngọc Hải trở lại

NVCC

Quế Ngọc Hải (Viettel)

Sau 2 tháng điều trị chấn thương cơ đùi, trung vệ Quế Ngọc Hải đã sẵn sàng trở lại trong màu áo Viettel. Trước đó, cầu thủ gốc Nghệ An dính chấn thương trong đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 12 năm ngoái.
Sự trở lại sau chấn thương của Ngọc Hải được xem là tin rất vui với đội bóng áo lính đặc biệt ở thời điểm hiện nay. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng lúc này đang gây thất vọng lớn khi mới chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận đầu tiên (thua Hải Phòng 0-1, hòa Thanh Hóa 0-0). Theo dự kiến, trung vệ sinh năm 1993 này sẽ tái xuất ở trận đá bù vòng 3 gặp Bình Dương vào ngày 14/3 tới.

Moses (Hà Nội)

Là trụ cột của CLB Hà Nội từ nhiều năm nay nhưng vòng đấu thứ 3 này mới chứng kiến màn ra mắt của Moses Oloya ở mùa giải năm nay. Trước đó tiền vệ người Uganda đã vắng mặt ở 2 vòng đấu đầu tiên vì chấn thương và đó là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng. Sự trở lại của Moses sau khi bình phục chấn thương là một tin không thể vui hơn đối với HLV Chu Đình Nghiêm, đặc biệt là khi ở vòng đấu thứ 3 sắp tới Hà Nội phải đến làm khách trên sân Lạch Tray của đội đầu bảng Hải Phòng.

Moses của Hà Nội

HNFC

Diogo (Than Quảng Ninh)

Không hài lòng với màn trình diễn kém cỏi của tiền đạo Patrick ở 2 vòng đấu đầu tiên, CLB Than Quảng Ninh đã quyết định thanh lý với tiền đạo này và ký hợp đồng mới với tiền đạo Diogo - chân sút từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Nam Định ở V-League 2019 với 12 pha lập công. Tiền đạo người Brazil này sẽ chính thức tái ngộ khán giả Việt Nam bằng trận đấu ra mắt đội bóng đất Mỏ ở vòng đấu thứ 3 vào cuối tuần này trên sân Cẩm Phả (gặp TPHCM).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.