5 VĐV điền kinh Việt Nam chọn lối rẽ nào sau án phạt doping?

28/06/2023 05:00 GMT+7

Tuy cùng bị xóa bỏ tất cả thành tích và thu hồi các loại huy chương tại SEA Games 31 vì sử dụng doping, 5 VĐV điền kinh VN lại nhận 2 án phạt khác nhau. Và có người đã quyết định dừng hẳn sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Trong bài viết "Quyết định chính thức án kỷ luật 5 VĐV điền kinh Việt Nam, nhẹ hơn án của WADA", Thanh Niên đã nêu rõ thông tin Bộ môn điền kinh thuộc Tổng cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh VN vừa nhận được thông báo chính thức của Trung tâm doping và y học thể thao về kết quả xử lý vi phạm luật Phòng chống doping của 5 VĐV đội tuyển điền kinh VN tại SEA Games 31. 

Các VĐV này đều đã sử dụng thực phẩm chức năng có chứa chất tạo nạc, vì muốn giảm cân để dễ có thành tích cao hơn khi thi đấu. Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã tổ chức phiên điều trần vào tháng 9 năm ngoái để nghe các VĐV giải trình.

Hoàng Thị Ngọc và Quách Thị Lan là 2 VĐV của nhóm tiếp sức giành HCV nội dung 4 x 400 m. Hai VĐV này bị thu hồi HCV, trả lại tiền thưởng 45 triệu đồng. 

Hai VĐV còn lại là Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hằng mặc dù không dùng doping nhưng theo quy định của luật Phòng chống doping thế giới năm 2021 và quy định của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), cũng phải trả lại HCV và tiền thưởng. 

Đội tiếp sức Thái Lan từ HCB được đôn lên nhận HCV nội dung này. Quách Thị Lan còn phải trả lại HCV nội dung 400 m rào nữ tại SEA Games 31 kèm tiền thưởng. VĐV giành HCB là Nguyễn Thị Huyền được đôn lên nhận HCV.

5 VĐV điền kinh Việt Nam chọn lối rẽ nào sau án phạt doping? - Ảnh 1.

VĐV Ngọc Hà đã lập gia đình

KHẢ HÒA

VĐV Vũ Thị Ngọc Hà bị hủy HCV SEA Games 31 nội dung nhảy xa, nên thành tích này được trao lại cho Bùi Thị Thu Thảo (SEA Games 31, Thảo giành HCB). Hà còn bị thu hồi HCB nội dung nhảy 3 bước. VĐV Khuất Phương Anh bị tước HCV 800 m nữ, HCB 1.500 m nữ. Lê Ngọc Phúc bị tước HCB 400 m nam, HCB tiếp sức 4 x 400 m nam.

Trong số 5 VĐV nói trên, bị cấm thi đấu 16 tháng có 2 VĐV gồm Lê Ngọc Phúc (tính từ ngày 15.5.2022 - 15.9.2023), Vũ Thị Ngọc Hà (tính từ ngày 16.5.2022 - 16.9.2023). 3 VĐV bị cấm thi đấu 18 tháng gồm: Khuất Phương Anh (tính từ ngày 16.5.2022 - 16.11.2023. Cô bị phát hiện có 2 loại chất cấm trong mẫu thử doping và trong 10 hộp thực phẩm chức năng mà Phương Anh đã dùng có 2 loại thực phẩm chức năng khác nhau), Quách Thị Lan (tính từ ngày 17.5.2022 - 17.11.2023), Hoàng Thị Ngọc (tính từ ngày 18.5.2022 - 18.11.2023). 

Lan và Ngọc bị cấm 18 tháng vì theo BTC SEA Games 31, đây là hai VĐV đã thi đấu lâu năm, có nhiều thành tích quốc tế nên việc vi phạm luật Phòng chống doping thế giới là điều không thể chấp nhận được. Sau khi được báo cáo sự việc, WADA đã đề nghị BTC SEA Games 31 phạt các VĐV VN mức kỷ luật rất nặng là cấm thi đấu 4 năm. Tuy nhiên, phía VN đã "kháng cáo" và WADA đồng ý giảm thời gian xử lý kỷ luật đối với các VĐV này.

Với các án phạt nói trên, Lê Ngọc Phúc có thể thi đấu tại giải vô địch điền kinh quốc gia vào tháng 10.2023. Ngọc đã chuyển sang công tác huấn luyện. Còn Ngọc Hà đã lập gia đình và có thể sẽ dừng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. 

Quách Thị Lan, Ngọc Phúc, Phương Anh hoàn toàn có cơ hội dự SEA Games 33 vào cuối năm 2025 tại Thái Lan nếu như đến thời điểm đó, họ còn giữ được phong độ cao. Các VĐV này vẫn đang tập luyện bình thường. Chế độ dinh dưỡng của các VĐV sẽ được các đơn vị chủ quản kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh sự cố doping làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của thể thao VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.