6 tỉ USD đã đến Qatar, thoả thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran bắt đầu

Khánh Như
Khánh Như
18/09/2023 19:41 GMT+7

Nguồn tin của Reuters cho biết ngay sau khi khoản tiền 6 tỉ USD (147.000 tỉ đồng) của Iran bị Mỹ phong toả được chuyển vào một tài khoản ở Qatar, việc trao đổi tù nhân giữa 2 nước đã chính thức diễn ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm nay (18.9) cũng xác nhận số tiền, vốn đã bị đóng băng ở Hàn Quốc, sẽ thuộc quyền sở hữu của Iran nhờ vào trung gian là Qatar. Trong khi đó, Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Nguồn tin tóm tắt về vấn đề này nói với Reuters: "Cả 2 bên đã được Qatar thông báo rằng toàn bộ 6 tỉ USD đã được chuyển từ Thụy Sĩ sang tài khoản ngân hàng ở Qatar".

6 tỉ USD đã đến Qatar, thoả thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Iran bắt đầu - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani trong cuộc họp báo hồi tháng 7.2022

AFP

"Chiếc máy bay của Qatar đang chờ ở Iran để chờ đưa 5 công dân Mỹ sắp được trả tự do và 2 người thân tới Doha vào sáng 18.9 (giờ địa phương)", nguồn tin tiết lộ thêm.

Theo thỏa thuận, 5 công dân Mỹ dự kiến rời Tehran và tới thủ đô Doha của Qatar rồi từ đó bay đến Mỹ.

Đổi lại, 5 công dân Iran bị giam giữ ở Mỹ sẽ được thả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết 2 người sẽ hồi hương, trong khi 2 người khác sẽ ở lại Mỹ theo nguyện vọng cá nhân. Trong khi đó, người còn lại trong nhóm này sẽ đoàn tụ với gia đình ở quốc gia thứ ba.

Thỏa thuận trao đổi tù nhân, được công bố lần đầu tiên vào ngày 10.8, sẽ loại bỏ mối bất hòa lớn giữa Washington và Tehran, mặc dù 2 bên vẫn mâu thuẫn sâu sắc về các vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran và việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19.8 cũng cho biết họ đang làm việc với các bên về thỏa thuận để đảm bảo mọi thủ tục được diễn ra suôn sẻ và "vấn đề sẽ được giải quyết một lần và mãi mãi".

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran đã xấu đi vào năm 2018, sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran và gia tăng trừng phạt quốc gia này.

Theo đài CNN, khoản tiền 6 tỉ USD đã bị phong tỏa ở Hàn Quốc, vốn từng là khách hàng dầu mỏ lớn của Iran, sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính khiến các giao dịch bị đóng băng.

Việc giải phóng tiền của Iran đã vấp phải sự chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa ở Mỹ, những người cho rằng Tổng thống Joe Biden trên thực tế đang trả tiền chuộc công dân. Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định này.

Iran cáo buộc Israel âm mưu phá hoại tên lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.