8 cảnh sát PCCC nhập viện sau khi chữa cháy kho xưởng

Trần Cường
Trần Cường
25/07/2023 17:10 GMT+7

Sau khi nỗ lực chữa cháy kho xưởng rộng 1.000 m2 ở TP.Hòa Bình, 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Hòa Bình đã phải nhập viện điều trị.

Chiều 25.7, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, sau khi cứu hỏa vụ cháy kho xưởng của Công ty TNHH MTV Long Xuân (xã Mông Hóa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), có 8 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Hòa Bình bị ngộ độc chưa rõ nguyên nhân, phải nhập viện cấp cứu.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi chữa cháy kho xưởng 1.000 m2 - Ảnh 1.

Các chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình chữa cháy tại hiện trường

KHẮC HIẾU

Theo đại diện C07, vụ cháy xảy ra vào 11 giờ 45 ngày 24.7 tại kho xưởng của Công ty TNHH MTV Long Xuân. Kho xưởng có diện tích gần 1.000 m2 và chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng, cùng cột khói cao hàng chục mét.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi dập xong đám cháy

Lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 45 cán bộ, chiến sĩ từ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình tới hiện trường. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 24.7, đám cháy được dập tắt, nhưng nhà kho bị thiệt hại nặng, sập hoàn toàn phần mái.

Cũng theo đại diện C07, trong quá trình chữa cháy, hàng hóa trong kho bị cháy có mùi khó chịu. Đặc biệt, nước chảy ra từ đám cháy có màu nâu, vàng, bốc mùi và bọt trắng. Lực lượng chức năng còn phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật.

Nghi ngờ là kho chứa thuốc bảo vệ thực vật nên chỉ huy chữa cháy đã cho đào các hố thu gom nước chảy ra từ đám cháy, đồng thời huy động 1 xe tải chở đất đến lấp các khu vực dòng chảy, không cho phát tán ra môi trường.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi chữa cháy kho xưởng 1.000 m2 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy kho xưởng của Công ty TNHH MTV Long Xuân

KHẮC HIẾU

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có 2 chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình bị đau đầu và buồn nôn, 1 chiến sĩ khác bị ngứa toàn thân. Cả 3 được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để cấp cứu. Đến sáng 25.7, có thêm một chiến sĩ khác cũng phải nhập viện điều trị với các triệu chứng tương tự.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi chữa cháy kho xưởng 1.000 m2 - Ảnh 3.

Chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình nhập viện cấp cứu sau khi dập tắt đám cháy

KHẮC HIẾU

Đến 9 giờ 50 ngày 25.7, PC07 Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát hiện thêm 4 chiến sĩ có dấu hiệu ngộ độc và đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Tạ Huy Kiên, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân khiến 8 cán bộ, chiến sĩ có triệu chứng ngứa, buồn nôn, đau đầu… có thể do các hóa chất độc hại trong nhà kho phát thải khi bị cháy.

8 cảnh sát PCCC phải nhập viện sau khi chữa cháy kho xưởng 1.000 m2 - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy, 8 cán bộ, chiến sĩ PC07 Công an tỉnh Hòa Bình phải nhập viện điều trị

KHẮC HIẾU

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ việc có hay không hóa chất độc hại trong nhà kho của Công ty TNHH MTV Long Xuân, khiến các chiến sĩ tham gia chữa cháy bị ngộ độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.