Ả Rập Xê Út lần đầu phá lệ, mở cửa hàng rượu ở Riyadh?

Khánh Như
Khánh Như
24/01/2024 23:45 GMT+7

Reuters ngày 24.1 dẫn nguồn tin độc quyền cho hay Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị mở cửa hàng rượu đầu tiên ở thủ đô Riyadh để phục vụ độc quyền các nhà ngoại giao không theo đạo Hồi.

Ngoài ra, một tài liệu khác mà Reuters có được liên quan vấn đề này cũng nêu quy trình mua rượu ở Ả Rập Xê Út. Theo đó, khách hàng sẽ phải đăng ký qua ứng dụng di động, nhận mã thông quan từ Bộ Ngoại giao và tuân thủ hạn ngạch hàng tháng khi mua hàng.

Động thái này là cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm "mở cửa" đất nước. Quốc gia Hồi giáo này giám sát rất gắt gao trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh vì đạo Hồi cấm tín đồ uống rượu.

Ả Rập Xê Út lần đầu phá lệ, mở cửa hàng rượu ở Riyadh?- Ảnh 1.

Việc uống rượu bị cấm theo đạo Hồi

REUTERS

Đây cũng là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Ả Rập Xê Út, được gọi là Tầm nhìn 2030, nhằm xây dựng nền kinh tế hậu dầu mỏ.

Tài liệu cho biết cửa hàng mới nằm ở Khu Ngoại giao của Riyadh, nơi có các đại sứ quán và nhà ngoại giao cư trú, và sẽ "hạn chế nghiêm ngặt" đối với những người không theo đạo Hồi.

Không rõ liệu những người nước ngoài không theo đạo Hồi khác có được vào cửa hàng hay không. Hàng triệu người nước ngoài sống ở Ả Rập Xê Út nhưng hầu hết trong số họ là công nhân Hồi giáo đến từ châu Á và Ai Cập.

Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch cho biết cửa hàng dự kiến mở cửa trong vài tuần tới.

Ả Rập Xê Út có luật nghiêm ngặt về việc uống rượu. Các hành vi vi phạm có thể bị phạt hàng trăm roi, trục xuất, phạt tiền hoặc bỏ tù trong khi người nước ngoài cũng phải đối mặt với việc bị trục xuất. Là một phần của cải cách, việc đánh bằng roi phần lớn đã được thay thế bằng án tù.

Chính phủ Ả Rập Xê Út chưa bình luận về thông tin này.

Các phương tiện truyền thông nhà nước trong tuần này đưa tin rằng chính phủ đang áp đặt các hạn chế mới đối với việc nhập khẩu rượu trong các lô hàng ngoại giao, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với cửa hàng mới.

Rượu ở Ả Rập Xê Út chỉ được cung cấp qua đường ngoại giao hoặc trên thị trường chợ đen. Báo Arab News đưa tin hôm 21.1 rằng quy định mới sẽ hạn chế nhập khẩu để chống lại "việc trao đổi không đúng cách các hàng hóa đặc biệt và đồ uống có cồn mà đại sứ quán các quốc gia không theo đạo Hồi ở Ả Rập Xê Út tiếp nhận".

Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út, quốc gia tương đối khép kín trong nhiều thập niên, đã nới lỏng các quy tắc xã hội. Trong số này bao gồm việc phân biệt nam nữ ở những nơi công cộng và yêu cầu phụ nữ phải mặc áo choàng đen che kín người, hay còn gọi là abaya.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.