Ả Rập Xê Út và kế hoạch '100 ngôi sao thế giới'

23/06/2023 06:37 GMT+7

Hàng loạt ngôi sao đã ký hợp đồng hoặc đang được kết nối với các CLB bóng đá Ả Rập Xê Út. Đấy không phải là hiện tượng nhất thời. Và giải Pro League của nước này sẽ không giống như Super League của Trung Quốc!

Cùng lúc, có đến 4 hảo thủ Chelsea được kết nối với 4 CLB khác nhau của giải bóng đá nhà nghề Pro League tại Ả Rập Xê Út. Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Edouard Mendy có thể đem về cho Chelsea 138 triệu bảng nếu như các cuộc đàm phán với Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal ngã ngũ. Trước mắt, N'Golo Kante đã chính thức gia nhập Al-Ittihad, sau khi chia tay Chelsea trong tư cách cầu thủ tự do. Anh sẽ kiếm được 67 triệu bảng/năm, theo bản hợp đồng 4 năm vừa ký.

Ả Rập Xê Út và kế hoạch '100 ngôi sao thế giới' - Ảnh 1.

N’Golo Kante (trái) sẽ lãnh 67 triệu bảng/năm sau khi gia nhập CLB Al-Ittihad

AFP

Tại Al-Ittihad, Kante sẽ sát cánh với Karim Benzema, cầu thủ đang giữ danh hiệu "Quả bóng vàng 2022", vừa chia tay Real Madrid. Hợp đồng 3 năm của Benzema có mức lương cao gấp rưỡi so với Kante. Ruben Neves thì chuyển từ Wolverhampton sang Al Hilal với giá 50 triệu bảng. Đây là giá chuyển nhượng kỷ lục mà Wolverhampton từng được nhận.

Tiền bạc chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất khiến giải bóng đá giàu sụ Pro League dễ dàng chiêu mộ ngôi sao. Nhưng hiện tượng ngôi sao của bóng đá châu Âu bỗng đồng loạt kéo sang Ả Rập Xê Út không phải chỉ vì tiền. Còn nhiều điều quan trọng khác, vừa thú vị, vừa phức tạp để lý giải hiện tượng này.

Sergio Ramos rời PSG: Điểm đến tiếp theo là Ả Rập Xê Út?

Ai cũng biết chuyện siêu sao Cristiano Ronaldo bỏ M.U, gia nhập Al-Nassr sau World Cup 2022. Cuộc sống của anh tại Ả Rập Xê Út là như thế nào trong nửa năm qua? Mọi thông tin đáng tin cậy đều xác nhận: anh rất hạnh phúc, đang cảm thấy yêu đời! Nào là nhà cửa sang trọng, nào là đồng hồ 630.000 bảng, mức lương ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn được pháp luật miễn trừ vài điều cụ thể… Nói chung, cuộc sống xa hoa của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út đã kích thích không ít ngôi sao khác nối gót anh.

Theo một kế hoạch 5 năm, Ả Rập Xê Út quyết tâm chiêu mộ 100 ngôi sao ở đẳng cấp thế giới đến giải Pro League chơi bóng. Nước này sẽ xin đăng cai World Cup 2030, hoặc ít ra là liên minh với Hy Lạp, Ai Cập để đồng tổ chức. Nói chung, đây không phải là kế hoạch riêng rẽ của các CLB hoặc một giải đấu cụ thể. Đây là mục tiêu của cả Ả Rập Xê Út, với những tập đoàn hoặc quỹ tài chính lớn mang màu sắc "tiền nhà nước", trong đó có PIF (chủ sở hữu CLB Anh Newcastle, cũng là chủ sở hữu nhiều đội bóng ở Ả Rập Xê Út).

Ngoài Ronaldo, Benzema, Kante, hảo thủ nước ngoài ở Pro League hiện còn có Felipe Caicedo (Abah Club), Cristian Tello (Al Fateh), Matheus Pereira, Moussa Marega, Andre Carillo (Al Hilal), Luiz Gustavo, David Ospina, Talisca (Al Nassr), Ever Banega (Al Shabab)… Số lượng sẽ lại bùng nổ trong những ngày sắp tới.

Một cách sâu xa và vĩ mô hơn, Ả Rập Xê Út đang muốn trở thành một trung tâm lớn, thậm chí là lớn nhất, của ngành giải trí mang tên bóng đá đỉnh cao. Trong tương lai, thế giới sẽ phải đổ tiền vào cho Ả Rập Xê Út để được thưởng thức bóng đá, chứ không phải Ả Rập Xê Út bỏ tiền ra để có bóng đá - mà trước mắt chỉ là có vài ngôi sao nổi tiếng, như hiện thời. Đấy là một kế hoạch kinh tế vĩ mô, liên quan đến thực tế lớn trước mắt: người ta không thể khai thác mãi nguồn lợi dầu mỏ.

Ronaldo, Benzema, Kante chỉ là những nét chấm phá đầu tiên trong cả một kế hoạch đồ sộ về kinh tế vĩ mô, trong vài chục năm tới. Xin nhắc lại, đấy là "chuyện nhà nước". Cho nên, không ít người tin rằng chuyện về bóng đá Ả Rập Xê Út sẽ không giống câu chuyện về giải Super League của Trung Quốc trước đây. Công ty mẹ phá sản, thế là CLB bóng đá nhà nghề trở nên thoi thóp hoặc bị giải thể, theo một cách không thể gọi là chuyên nghiệp. Kế hoạch vươn mình thành cường quốc bóng đá của Trung Quốc thất bại ngay khi nó còn chưa kịp bắt đầu! Cũng cần nhắc thêm một khác biệt rõ ràng: Ả Rập Xê Út có rất nhiều tiền. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.