AC Milan lỡ cơ hội lên ngôi đầu

12/12/2011 05:45 GMT+7

(TNO) Với việc Juventus thi đấu muộn, AC Milan và Udinese có cơ hội qua mặt đội bóng thành Turin nếu như giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua và rạng sáng nay (12.12). Tuy nhiên, chỉ có Udinese là đạt được mục đích.

(TNO) Với việc Juventus thi đấu muộn, AC Milan và Udinese có cơ hội qua mặt đội bóng thành Turin nếu như giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua và rạng sáng nay (12.12 - giờ VN). Tuy nhiên, chỉ có Udinese là đạt được mục đích.

>> Liều thuốc tinh thần cho Inter
>> Juve thẳng tiến, Roma bên bờ khủng hoảng

 
Pha ghi bàn vào lưới Chievo của Di Natale - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi đâu là sức mạnh của Udinese, nhiều người sẽ không ngại mà trả lời: đó là sân nhà và Antonio Di Natale. Thật vậy, kể từ đầu mùa đến nay, Friuli đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tại đây, Fiorentina, Bologna, Novara, Palermo, Siena, Roma đã lần lượt phải ra về trắng tay. Chievo cũng không phải là ngoại lệ.

Trong trận đấu đêm qua, Di Natale tiếp tục “nổ súng” và đội bóng thành Udine lại ca khúc khải hoàn. Lão tướng 34 tuổi là mở tỷ số cho chiến thắng 2-1 của đội chủ nhà. Đó là pha lập công thứ 10 của Di Natale tại Serie A mùa này, giúp anh vươn lên vị trí số một trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất, ngang với German Denis của Atalanta. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay, có lẽ HLV tuyển Ý Cesare Prandelli sẽ chẳng thể nào “làm lơ” Di Natale.

 
Trọng tài Gianluca Rocchi - Ảnh: AFP

Trong khi đó, trên sân Dall’Ara của Bologna, AC Milan chỉ có được trận hòa 2-2. Điều đáng nói là cả hai đội đều có chung một lý do để tiếc nuối, đó là trọng tài. Vị trọng tài Gianluca Rocchi đã mắc khá nhiều sai sót trong trận đấu này. Điều này đã được HLV Massimiliano Allegri của AC Milan nói đến sau trận đấu.

“Clarence Seedorf đã để bóng chạm tay trong vùng cấm địa ở thời điểm cuối hiệp 1. Tuy nhiên, vào cuối trận, trọng tài cũng đã bỏ qua lỗi tương tự của cầu thủ Bologna”, HLV Allegri phát biểu trên Gazzetta Dello Sport, “Về phần Zlatan Ibrahimovic, anh ấy đã chủ động ngã để kiếm phạt đền ở phút 70. Tóm lại, cả chúng tôi lẫn Bologna đều chịu thiệt từ những quyết định của trọng tài”.

 
AC Milan mất cơ hội lên ngôi đầu - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Allegri quên rằng việc AC Milan chỉ có được 1 điểm trước Bologna là do hàng thủ kém cỏi của họ. Đây là trận thứ hai liên tiếp họ kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2. Hàng công của AC Milan với Ibrahimovic vẫn thi đấu ổn định nhưng các cầu thủ phòng ngự lại không có được phong độ tương xứng. Trong tình huống Marco Di Vaio mở tỷ số, các hậu vệ Milan đã dâng lên quá cao, để tiền đạo này một mình thoát xuống đánh bại thủ môn Marco Amelia. Không chỉ vậy, hàng thủ của “Rossoneri” đã thiếu tập trung khi để thủng lưới chỉ 1 phút sau khi Ibrahimovic thực hiện thành công quả phạt đền.

Với các kết quả này, Udinese đã tạm thời leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. AC Milan bị đẩy xuống thứ 3 khi có 28 điểm.

Ở một trận đấu khác, Napoli cũng đã gây thất vọng khi bị tân binh Novara cầm hòa với tỷ số 1-1. Chỉ có được 1 điểm, thầy trò Walter Mazzarri đã bị nhóm 4 đội dẫn đầu bỏ lại với cách biệt lên đến 7 điểm.

Kết quả vòng 15 Serie A

Lecce 2 - 3 Lazio

Siena 0 - 2 Genoa

Inter 2 - 0 Fiorentina

Palermo 0 - 1 Cesena

Atalanta 1 - 1 Catania

Bologna 2 - 2 Milan

Cagliari 0 - 0 Parma

Udinese 2 - 1 Chievo

Novara 1 - 1 Napoli

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.