AC Milan và Inter Milan sẽ hợp tác xây sân vận động mới hơn 1 tỉ euro

06/11/2021 16:27 GMT+7

2 CLB AC Milan và Inter Milan đã đạt biên bản ghi nhớ với hội đồng thành phố Milan về sự hợp tác xây dựng sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới có giá hơn 1 tỉ euro.

Sau nhiều lần trì hoãn, 2 CLB AC Milan và Inter Milan đã đạt một bước tiến quan trọng với biên bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa sự sẵn sàng hợp tác cùng hội đồng thành phố Milan trong dự án xây dựng một sân vận động hiện đại, tân tiến bậc nhất thế giới thay thế cho thánh địa San Siro đã có tuổi.

Highlights Milan 1-1 Porto: Trận hòa may mắn cho Rossoneri

Trước đó, 2 CLB mang 2 màu đỏ - xanh của thành Milan đã cùng bắt tay nhau trong một dự án xây một sân vận động mới bên cạnh "thánh địa" San Siro đã xuống cấp nhằm đem đến cho người hâm mộ trải nghiệm đẳng cấp thế giới, "phục vụ vì lợi ích tốt nhất của các bên liên quan từ góc độ tài chính, hành chính và kỹ thuật".

Tuy nhiên, sau nhiều lần trình đề án chung của AC Milan và Inter Milan đều vấp phải quan điểm kiên quyết của hội đồng thành phố Milan nơi không muốn đập bỏ hoàn toàn sân San Siro - vốn là biểu tượng lịch sử vinh quang của thành phố.

Phối cảnh của 1 trong 2 dự án xây sân mới của 2 CLB AC Milan và Inter Milan

AC Milan

Vào ngày 4.11 vừa qua, đại diện của 2 CLB đã có buổi họp với thị trưởng Milan là ông Giuseppe Sala để thảo luận về những điều chỉnh nhằm tái phát triển khu vực xung quanh sân vận động.

Highlights Sheriff 1-3 Inter Milan: Không có bất ngờ từ 'chàng tí hon' của Moldova

Trước đó vào tháng 7, hội đồng thành phố Milan cam kết sẽ có bảo trì và đổi mới đặc biệt cho sân San Siro - có sức chứa 80.018 chỗ ngồi đi vào hoạt động năm 1926 và là một trong những sân mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá.

San Siro là sân nhà của AC Milan trước khi họ chia sẻ việc thuê dùng chung với gã kình địch Inter Milan năm 1947, từng được cải tạo phục vụ cho World Cup 1990 với 11 tòa tháp được xây dựng bên ngoài, trong đó có 4 tháp đỡ cho mái nhà nổi tiếng của nó.

Phối cảnh của 1 trong 2 dự án xây sân mới của 2 CLB AC Milan và Inter Milan

ac milan

San Siro sau đó cũng đã được cải tiến để phục vụ cho trận chung kết Champions League 2016 giữa Real Madrid và Atletico Madrid, trước đó là 3 trận chung kết C1/Champions League khác.

Thị trưởng thành phố Milan ông Giuseppe Sala cho biết San Siro sẽ vẫn phục vụ bóng đá cho đến lễ bế mạc Olympic mùa Đông 2026 như sự tri ân cho lịch sử huy hoàng của thánh địa có biệt danh "Scala del Calcio" (một cách gọi theo nhà hát opera nổi tiếng ở thành Milan).

Mặc dù vậy, lần này ông Sala xác nhận đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với AC Milan và Inter Milan về việc xây một sân mới có sức chứa 60.000 chỗ ngồi với kinh phí dự trù trên 1 tỉ euro.

San Siro sẽ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi sân mới được xây xong

afp

Sân mới này sẽ nằm ngay bên cạnh San Siro sẽ được cải tạo lại phục vụ công chúng sau khi 2 CLB này đồng ý loại bỏ, hoặc hoãn các yếu tố bất động sản để vượt qua rào cản của hội đồng thành phố.

"Tôi coi đó là một thỏa thuận rất tốt. Tôi sẽ không gọi đó là một thành công, bởi ở đây không có ai mạnh hơn hay ai sẽ chiến thắng, mà là tìm cách đảm bảo lợi ích của tất cả mọi người kết hợp lại. Tôi không còn gặp bất trắc lớn nào nữa.

Milan và Inter bày tỏ tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và theo nghĩa đó, sân vận động là không thể thiếu đối với họ.

Tôi đã đưa ra kết luận sau nhiều phản ánh rằng SVĐ là vấn đề then chốt đối với họ và nếu chúng tôi không cho phép ở San Siro, họ chắc chắn sẽ đi nơi khác. Sân vận động là ưu tiên của AC Milan và Inter Milan”, thị trưởng Milan Giuseppe Sala nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.