AFC, FIFA ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
22/07/2023 11:50 GMT+7

Tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và thế giới (FIFA), cùng ca ngợi tinh thần quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận thua đội tuyển Mỹ 0-3 tại World Cup nữ 2023.

"Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng tại Auckland, nhưng các nhà đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ ở bảng E quá mạnh đã giành chiến thắng cách biệt 3-0, trong trận ra quân tại World Cup nữ 2023", tài khoản của AFC viết.

AFC, FIFA ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Giây phút tự hào của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam khi lần đầu thi đấu ở World Cup

AFC

Trong bài tường thuật trận đấu, AFC cũng đánh giá: "Các nữ cầu thủ đội tuyển Việt Nam thật tự hào, khi họ cùng nhau hát vang Quốc ca Việt Nam trong lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup. Họ cũng đã khiến đội tuyển nữ Mỹ phải làm việc rất cật lực mới có thể giành được chiến thắng. Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu rất bền bỉ, khi đối mặt trước đối thủ mạnh hơn hẳn. Huỳnh Như và các đồng đội không ít lần làm nản lòng các chân sút của đội tuyển nữ Mỹ bằng lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và sự kiên quyết".

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh

AFC đặc biệt khen ngợi thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo ngôi sao đội tuyển nữ Mỹ, Alex Morgan. "Không phải ai cũng nói được: 'Tôi là người cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan tại World Cup'. Nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh đã làm được", dòng tweet của AFC viết.

AFC, FIFA ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

AFC đặc biệt khen ngợi thủ môn Trần Thị Kim Thanh

AFC

Trong khi đó, tài khoản của FIFA viết: "Các nữ cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm. Đội tuyển nữ Mỹ cho thấy đẳng cấp vượt trội của họ và giành chiến thắng xứng đáng. Nếu tiếp tục giữ vững tinh thần và sự quả cảm như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có hy vọng trong trận tiếp theo ở bảng E".

HLV Mai Đức Chung tiết lộ bí quyết giúp thủ môn Kim Thanh cản phá phạt đền của đội tuyển Mỹ

AFC, FIFA ca ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trần Quốc Tuấn được Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino chúc mừng

VFF

Sau trận thua đội tuyển nữ Mỹ 0-3 ngày ra quân tại World Cup nữ 2023, trận kế tiếp đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27.7 và trận cuối gặp đội tuyển nữ Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.